MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

TỘI PHẠM CHÍNH LÀ TỔ CHỨC

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Tên tham nhũng nọ chết xuống địa ngục, Diêm vương  cho  điệu tới Diêm tòa tra án. Hỏi sao dám tham ô nhũng làm, ăn tàn phá hại, đục khoét công quỹ, làm giặc nội xâm. Y bù lu bà loa rằng  vì tổ chức, do tổ chức mà phạm tội. Diêm vương đập bàn quát rằng hãy thực thà khai báo, không được quanh co chối tội. Tại sao ngươi dám bảo là vì tổ chức?

            Tên nọ vái vái thưa:

            - Con là người bình thường, nghe người ta nhử vào tổ chức, bảo vào đấy sẽ được tu dưỡng rèn luyện, được dẫn dắt giáo dục làm cho mắt sáng lòng trong, vững vàng ý chí, phát huy tài năng trí tuệ để cống hiến hi sinh. Ai ngờ vào  rồi bị ràng trói bắt phải nói theo làm theo ăn theo.  Nói và làm phải theo nghị quyết, không được tùy tiện sai  chậy, không tán thành hoặc  hoài nghi là bị quy quan điểm lập trường chủ trương chính sách. Không chỉ nói  và làm mà phải ăn theo. Trên ăn dưới ăn, to ăn nhỏ ăn, đua nhau ăn không chừa thứ gì chẳng lẽ mình nhịn. Mà dẫu muốn nhịn cũng không được, coi chừng bị cho là thiếu đồng thuận đồng lòng đồng tâm đồng chí nhất trí, không đoàn kết gắn bó, thiếu  ý thức tổ chức kỉ luật thậm chí bị coi là ngáng trở, phản phé, chống lại tổ chức. Trong thế giới  gù mình không thể thẳng, trong thế giới bẩn  đứa sạch bị tiêu trừ. Thế nên hùa vào ăn theo, đến khi  vướng tội thì chúng nó nhanh chóng  chùi mồm, bảo trời kêu ai nấy dạ, bắt  mình con  đứng ra hứng chịu.

            Dính dấp đớp ngoạm là do tổ chức, vì tổ chức, cả tổ chức. Tổ chức mới là chính phạm còn con chỉ tòng phạm, mong đèn Tòa soi xét.

            Diêm vương bán tín bán nghi liền hỏa tốc  điện lên trần gian đề nghị tra vấn tổ chức để làm rõ ngọn ngành thì nhận ngay email  trả lời: Tên tội phạm Lê Mỗ đã bị tổ chức chúng tôi khai trừ (stop) Từ nay, tổ chức chúng tôi  không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của đương sự (stop).

 

5-1-22

           

 

1 nhận xét: