MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

TỘI HẠI DÂN HẠI NƯỚC NẶNG HAY NHẸ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Rau Răm cho rằng trong trăm thứ tội, tội hại dân hại nước là nặng nhất. Bị quy vào loại tội này coi chừng toi mạng, kẻ  gây tội dù chết rồi vẫn còn bị nguyền rũa, xấu hổ cho cả muôn đời con cháu.
            Ớt Hiểm cười khẩy:

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

MÓN NGON NHẤT

TIỂU HÙNG TINH 

ảnh internet

            Trìa Thủ sai Ốc Lao Công đi mua món ngon về ăn. Ốc liên tưởng chuyện mua món ngon cho chủ ngày xưa nên cũng bắt chước tân trang.
            Ốc đi một chặp rồi xách về cái lưỡi heo, Trìa hỏi, Ốc rằng:

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

TRÍ THỨC THỜI BUỔI MẠT ĐẠO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
               Ba Tam Giác bảo rằng thằng Tàu xử sự tệ bạc, xem trí thức chẳng ra cái giống gì. Hỏi lí đâu mà nói vậy, y bảo:

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

ĂN HƠI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 

             Mánh Tử lên lớp, hỏi bọn đệ tử về việc cai trị dân chúng.
Một đệ tử thưa rằng muốn cai trị dân phải nuôi dân, phải khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc. Dân dĩ thực vi thiên (Dân xem cái ăn to bằng trời) nên chi phải lo cái ăn cho dân. Có cái bỏ miệng thì dân đỡ than  van khổ sở.
            Mánh Tử nghe chỉ khịt mũi trề môi, bảo:

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

SỨC MẤY NGU !

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cây Gáo gật gù ngâm nga rồi bình:
Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu.
Đó mới chỉ là tứ ngu, còn lắm cái ngu nữa mà không có cái ngu nào giống cái ngu nào, đã ngu thì khó mà thông lên được.
Mù U thách: - Nói nghe coi!

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

ĂN TÀN MẠT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
          Sản Vị than phiền rằng kinh doanh lỗ lã, bao nhiêu công ti xí nghiệp tập đoàn vung vít rằng trụ cột, xương sống, chủ đạo, nắm đấm thép thế mà đua nhau tiêu tùng, chết không kịp chôn. Nội tài nguyên khoáng sản sẵn đó, chỉ việc đào lên mà bán cũng  nay lỗ lã mai thâm hụt, nợ nần chồng chất, bán cả tập đoàn công ti cũng không đủ trả nợ,  không biết làm ăn thế nào?
            Trực Nhân cười khẩy:

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

THẨY CHO BỌN ĐẾ QUỐC ĐÀO TẠO LÀ CÓ LÍ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
           Điên Điển than thở rằng giáo dục mình không có hiệu quả. Hỏi lí đâu  mà nói vậy, y bảo:
            - Cứ nhìn là rõ, nha lại tép riu không nói, cỡ quan chức hạng bự cũng đua nhau phạm tội,  hôm trước đăng đàn thuyết giáo đạo đức cách mạng, hôm sau vào tù. Tuyển chọn nghiệt ngã nào nhân thân lí lịch ba đời bốn kiếp, thử thách đủ kiểu, đủ loại đại học tiến sĩ, phấn đấu thi đua học tập tấm gương, kiểm điểm phê bình xếp loại, theo dõi từng phút từng giờ mới giao chức vị trọng trách thế mà một thời gian, cha con đua nhau không sa hố sập hầm cũng nhúng chàm dính vết. Đào tạo rèn luyện kiểu gì mà biến người tốt thành kẻ xấu, hỏng!
            Cặc Bần cười nhạt:

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

KIỂM ĐIỂM THEO SÁCH BA KHOAN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
Hình ảnh có liên quan
           Điên Điển khơi lại chuyện tay trùm  chủ một quận Hồ Thành bị kỉ luật khiển trách vì quan hệ với một phụ nữ dẫn đến có con nhưng chậm báo cáo với tổ chức, Bông Súng gạt đi:

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Chuyện vui CỜ TƯỚNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho chiếu tướng bí    

                              1.    ĐÒN PHỦ ĐẦU
2.    NGOẠI THỦY

người sợ bóng

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

 
            Sinh trị nhậm Trấn Châu một  thời gian thì phát chứng  sợ bóng mình. Bệnh tình quái lạ, tính nết biến đổi kì quặc, khó hiểu.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

HỌC CÁCH CHỐNG THAM NHŨNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Tay Chân theo học lớp chống tham nhũng, ông Mình bảo trước hết phải học phép phân thân.
            Hỏi phân thân thế nào, ông Mình giảng:

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

CHẾT CŨNG PHẢI ĐÚNG QUY TRÌNH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 
https://i.ytimg.com/vi/LQc8btE13cY/maxresdefault.jpg

            Cứ mở miệng là quy trình, nói theo quy trình, làm theo quy trình mới gọi là đúng chủ trương đường lối.
            Làm bậy làm sai gây hậu quả nghiêm trọng quá lắm cũng chỉ bị kiểm điểm góp ý qua loa vì sao, vì đúng quy trình. Còn làm đúng làm hay, đem lại hiệu quả tốt nhưng không theo quy trình coi chừng rước họa vào thân. Quy trình quan trọng lắm!

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

ĐI TONG MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, Ô HÔ HÔ!

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
           Nghị hội xóm Nhà Lá Đầu Doi, Mù U thông báo rằng thái tử trùm chủ một quận Hồ Thành vừa bị kỉ luật khiển trách. Lí do: Quan hệ tình cảm với một phụ nữ dẫn đến có con nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Thế là đi tong một tấm gương đạo đức!
            Cả xóm nhao lên.  Dừa Nước hừm một cái:

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

CHỈ CẦN HỌC PHÂN NỬA CHÍNH SÁCH THUẾ KHÓA THẰNG MĨ LÀ ĐỦ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
           Vị Sản hỏi Trực Nhân về chính sách thuế khóa Mĩ quốc, Trực Nhân thưa:
            - Người dân có trách nhiệm nộp thuế, nộp thuế là thước đo lòng yêu nước. Dân Mĩ, có hai điều không thể tránh thoát đó là cái chết và nộp thuế. Có điều chính sách thuế khóa nước người ta rạch ròi  minh bạch, người dân biết mình phải đóng thuế gì, bao nhiêu, tiền thuế  được sử dụng vào mục đích nào, đem lại cho người dân phúc lợi gì. Trong thời hội nhập, thiết tưởng nhà vua cũng nên học theo để xây dựng một chính sách thuế hóa chặt chẽ phân minh.
            Vị Sản gật gù:

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

ÔNG THẰNG NGẮC NGƯ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet  
 
             - Làm được làm, không thì nghỉ. Ba Riềng tuyên bố vậy nhưng Tư Tỏi cười bảo:
            - Kiểu không đậu thì hỏng như trong thi cử thì khỏe rồi, đằng này làm không được lại không cho nghỉ mới khổ mớ đời chứ!
            - Sướng mớ đời chứ khổ hồi nào?

KHUYẾT CHỈ HUY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet  
Kết quả hình ảnh cho đà điểu rúc đầu xuống đất

         Họ chim khuyết chân cầm trịch. Thấy Gà mồng mào oai phong, cựa cánh giò cẳng cứng cáp nên có con đề cử nhưng Gà từ chối, bảo mình tháng ngày chỉ biết quanh quẩn miếng vườn kiếm ăn, tầm bay chưa tới ngọn tre, sẵn chứng quáng gà nên chưa tối đã hết thấy đường, một hai xin rút.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

VẶT THUẾ DÂN NHƯ VẶT LÔNG CON VỊT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho vặt thuế dân như vặt lông vịt nguyễn đình ánh
             Vị vương hỏi Trực Nhân rằng người xưa đánh thuế có gì hay. Trực Nhân bảo:
            - Người xưa quan niệm khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc nên chủ trương thu  mà tha. Những năm mất mùa đói kém thì tha thuế, ngay cả những năm được mùa lắm khi triều đình còn tha thuế cho dân.
            Vị vương ngạc nhiên ngắt ngang:

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

HẬU MÔN CẢM THÁN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đi cầu
            Thiên đình sai Nam Tào và Bắc Đẩu xuống trần tra xét tình hình.
            Để sâu sát, Nam Tào gợi ý nên cho Mắt báo cáo nhưng Bắc Đẩu gạt đi, bảo lũ mắt chuyên  nhìn hư hóa hay, nhìn xấu ra tốt cho đúng quan điểm, chớ nghe! Gợi ý nên cho Mũi báo cáo cũng bị gạt, lí do bọn này chuyên hít hửi ngửi thối thành thơm cho vững vàng lập trường cách mạng, chớ tin! Gợi ý cho Miệng báo cáo cũng bị gạt vì lũ miệng mồm là chúa dối trá, chuyên chuốt  lục tô hồng, nâng bi tán tụng, lộn lưỡi láo lường, nghe có chết!
            Cuối cùng cho gọi Hậu môn.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

NUÔI BẦY CHÓ SĂN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan

          Khoét chủ biện một  mớ lễ vật hậu hĩnh tới ra mắt Hạm quan vốn đang giữ trọng trách trong triều đình  nhà Vị.  Hạm nhắc nhở cảnh giác rằng chính trường hiểm ác, không thận trọng coi chừng tiêu đứt sinh mạng. Rồi kể một chuyện ngụ ngôn:

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

LỄ ĐẶT GHẾ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
 
     Sếp cũ bị văng, chờ ngày ra tòa lĩnh án. Y được lên thay làm sếp mới, thỏa lòng khao khát đợi chờ bấy lâu. Nhận quyết định, việc đầu tiên là gọi nhân viên mở của phòng làm việc của sếp cũ, thấy ghế sếp cũ oai vệ như ngai, y nuốt nước bọt định đặt đít một phát cho thỏa niềm mơ ước nhưng trợ lí chiêm tinh ngăn lại, bảo kín:

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

ĂN HẠI ĐÁI NÁT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

           Quan thì có chức có quyền có lợi ngoài ra còn những kẻ có chức nhưng không phải quan, không có quyền không có lợi đó là bọn nha lại địa phương. Thôi thì nào bí nào chủ nào trưởng nào phó nào ủy viên đủ thứ hội đoàn mặt trận. Bởi không quyền không lợi nên sinh đủ thứ nhũng nhiễu để kiếm ăn.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

THƯỢNG BẤT CHÍNH HẠ TẮC LOẠN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Tể tướng nước Vị than phiền chuyện rối loạn kỉ cương, nguyên tắc thì dưới phục tùng trên nhưng thực tế trên bảo dưới không nghe, bọn chức sắc địa phương trở thành lũ bất trị.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

TÚI LỖI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho biếm họa đổ lỗi cho người khác
            Tạo ra thằng người xong, thần Jupite nhắc nhở chuyện tu thân và trao cho hai chiếc túi, một túi đeo sau lưng để đựng lỗi người, một túi mang trước ngực để đựng lỗi mình.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

PHẠT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Chư vị giáo chức luận bàn rằng dạy có dỗ nhưng cũng phải có phạt, có điều ai phạt, phạt thế nào cho đúng đắn, phù hợp. Phạm Sư bảo dễ ợt, kể rằng trường mình những học sinh  phạm kỉ luật đều  bị phạt lao động. Hỏi ai đứng ra hướng dẫn thi hành, bảo giao hết cho tay bảo vệ là khỏe chuyện. Ông bảo vệ là dân xuất ngũ, tướng tá dữ dằn mặt mày bặm trợn, cỡ thầy cô ngó vô còn hoảng huống chi trò. Tính lửa, lời tục, hành côn (đồ), nhận mấy học sinh phạm lỗi xong, ổng chỉ mặt giao nhiệm vụ: Thằng này cuốc cỏ, con này lượm rác còn thằng mất dạy này dội sạch khu cầu tiêu.  Rồi dằn mặt: Làm đàng hoàng, láng cháng ông bợp tai đấy nghe con! Bọn học trò thét rét.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

HỌC LÀM VUA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 

Bầy hoàng tử của Sư Tử vương suốt ngày quậy phá, cắn lộn, không chịu học hành, nguy quá! Ngự sử Thẳng Ruột Ngựa dâng biểu khuyên nên cho các hoàng tử đi học làm vua, ai tu dưỡng tốt, học hành vượt trội thì sau này cho kế vị.
Sư vương nghe, khịt mũi gầm gừ:

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

HỌ TRƯ BỊ XỬ LÍ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Để tạo đà tăng  ngân sách, ngài Tam Toạng quyết định mở công ti nhà hàng khách sạn. Cơ sở ngon lành, vốn liếng ưu đãi, vấn đề khó nhất là nhân sự. “Nhân tài như lá mùa thu”, biết cử ai đây?
Có người đề nghị Sa Tăng nhưng Tam Toạng gạt đi, bảo rằng y ù lì chậm lụt. Kinh doanh nhà hàng khách sạn mà chỉ biết bảo gì làm nấy, không năng động nhạy bén lấy một chút là hỏng.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

ĂN CÀNG DỮ NÓI CÀNG GIỎI (Mồm siêu)

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Miệng than gặp quá nhiều khó khăn khi phải gánh cả hai trọng trách ăn và nói, ông Mình hứ một cái:
            - Càng khó khăn gian khổ thì càng vẻ vang chứ sao lại than phiền.
            Miệng  chậc lưỡi:

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

ĐƯỜNG THĂNG QUAN TIẾN CHỨC

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho nịnh quan
            Y tìm tới đặt tiền hỏi về con đường thăng tiến, bốc sư lắc hộp rút quẻ phán:
            - Bốn quẻ bốn đường, đúng thì tiến.
            Xong, lặng thinh. Y bỏ thêm xin nghe quẻ một, bốc sư bảo:
            - Một là dựa thần thế  COCC mà lên, như thằng Giáp.
            - Nhưng tui không có cái thế COCC. Y lắc đầu.
            Bốc mỉa:

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

PHÉP DÙNG NGƯỜI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
 

            Cáo Sư yết kiến U Vương nói rằng chỉ huy thì phải tài hơn thừa hành, lãnh đạo phải giỏi hơn cấp dưới. U vương hỏi tại sao, Cáo Tử dẫn một chuyện xưa rằng có nhà vua nọ khoe mình khỏe, giương cung  ráng sức  cũng chỉ kéo được hai phần ba, phải buông. Vua cho gọi hai tướng khoẻ lên kéo, tướng nào cũng bặm môi trợn mắt nhưng chỉ kéo được một phần ba, bảo sức thần chỉ đến đó. Tướng dưới quyền vua, kéo mạnh hơn sợ khi quân phạm thượng nên chi chỉ huy tồi thì không dùng được người giỏi, có dùng cũng không phát huy được hết tài năng của họ.
            U vương lo lắng:

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

ĐIẾC NGHE

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ông già điếc
Hai cụ gặp nhau, một ông gào lên:
-          Thế nào, báo cáo to lên, tôi không nghe gì cả!
Ông kia cũng gào:
-          Xin đồng chí huấn thị chỉ đạo to lên  cho, tôi không nghe gì cả!

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

CHUYỆN GIẢ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
https://icdn.dantri.com.vn/2018/8/14/mtam-than-1534186128270205836380.jpg
            Chán ba chuyện thật bèn quay ra chuyện giả. Giả gì chứ ba chuyện tay giả chân giả, mày giả mi giả, móng giả răng giả là bình thường, không thành vấn đề. Giả xứ ta từ lâu đã lên tầm quốc tế rồi. Nếu “nước lạ”  là bậc thầy về chuyện treo đầu dê bán thịt chuột, bánh bao giả (nhân thịt bằng giấy các tông băm nhỏ), trứng gà giả (bằng bột và hóa chất), mực giả (cao su tẩm hóa chất, nướng cháy xèo xèo khét lẹt), rượu giả (nước lạnh pha cồn hương liệu uống say ói máu)… thì xứ ta đâu kém, có phân giả, giả luôn cả thuốc chuột rồi thì chùa giả sư giả, giả thánh giả thần, bằng giả học giả trường giả… Gì chứ món giả là ta vào hàng cường quốc.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

ĐÒN TRÍ MẠNG

TIỂU HÙNG TINH  
ảnh internet
                 Phải nói y là một bức thành đá, va vào sẽ bị dội ngược ra. Trước bất cứ sự việc nghiêm trọng nào, y đều tỏ vẻ bất cần, y lí sự cùn mà không phải là không có lí. Dùng nhiều chiêu “nóng” quật cho đổ nhưng y vẫn tỉnh bơ. Khó lắm!