TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Y cho rằng thần đồng là tinh hoa tụ kết phát tiết sớm. Thời cổ đại, Khổng Tử được tôn là Vạn thế sư biểu vẫn phải cúi mình trước thần đồng Hạng Thác 6 tuổi và bảo rằng Hậu sinh khả úy (Kẻ sinh sau đáng sợ thật).
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị hội hóc mò om, Ba Gác cho rằng đổi mới quan trọng nhất, trước hết là đổi mới tư duy, làm cho tư duy linh hoạt, sắc sảo, nhạy bén. Tư duy nhanh nhạy cần được phát huy, nhất là trong điều kiện khẩn cấp dịch nạn, nếu tư duy chậm lụt, ù lì, nước đến chân mới nhảy thì hỏng hết.
Tư Grab hồ nghi:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Khổng Tử chủ trương chính danh: Vua ra vua, bề tôi (quan) ra bề tôi, cha ra cha, con ra con… Chính danh để định phận, chấn chỉnh kỉ cương giềng mối xã hội. Một hôm đang lang thang dạo cõi âm thì gặp một nho sĩ vừa xuống, ngài níu lại hỏi rằng nghe đâu ở trên trển thuyết chính danh của ta bị đả phá, tình hình thế nào rồi?
Nho sĩ thực tình thưa:
TIỂU HÙNG TINH
Hai Thúng băn khoăn rằng tới đâu cũng nghe hô hào phải làm cho đất nước bay lên hóa cọp hóa rồng sánh vai cùng bốn biển năm châu. Ba Mủng mỉa mai:
- Thì đang hóa cọp hóa rồng cả đấy. Nào Hà Nội thành Paris, Đà Nẵng thành Dubai, Đà Lạt thành tiểu Paris, Quận 1 HCM thành Singapore, Tp HCM thành Thung lũng Silicon, tha hồ bay bổng…
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Theo đường quan chức, Thủ Cầy gặp Bí Cáo xin chỉ giáo thì được bảo phải tới Cò Họa nắm cho được tinh túy nghề vẽ rồi sẽ bồi đắp bổ sung cho. Theo lời, y gặp Cò Họa và được dạy:
- Vẽ cần khéo tay, có óc tưởng tượng phong phú và tài hư cấu. Vẽ đúng, vẽ giống kiểu truyền thần sẽ bị chê là chụp ảnh tầm thường, phải lắp xắp chắp vá lóa xóa cho giả hóa thật mới được xem là thẩm mĩ, sống động, cao siêu, ăn tiền chỗ đó!
Thủ Cầy đem chuyện thuật lại, Bí Cáo gật gù truyền bảo:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người cho làm quan trọng, kẻ bảo nói quan trọng riêng y lại cho rằng xin mới quan trọng. Hỏi suy nghĩ gì lạ thế thì bảo:
- Xã hội xin cho, xin để cho, cho để xin mà. Không thấy mấy ông bà cán bộ trên răng dưới dép lép kẹp bao tử, nhờ xin nhà, xin đất, xin trợ cấp chế độ nên phát phì thành đại gia đỏ cả sao.
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ta có chế độ chính trị cách mạng ưu việt nhất trong lịch sử. Nên nhớ, bọn Âu Mỹ tiếng là giàu mạnh vậy nhưng chính trị của chúng lạc hậu phản động giẫy chết còn chế độ chính trị ta tiên tiến nhất toàn cầu, tương lai của nhân loại. Lõi đời chính trị cỡ cáo già Kissinger còn phải gập sát đất vái đồng chí Lê Đức Thọ nhà ta làm thầy đấy. Ở ta, người người đều là chính trị gia, khổ sở bần hàn càng hăng bàn chính trị, luẩn quẩn loanh quanh làm ăn không rành nhưng nhưng sõi sành chuyện thế giới đại đồng. Số dzách chính trị là ta!
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y bảo hữu xạ tự nhiên hương, thơm tự nhiên toát ra mùi thơm thì thối cũng tự nhiên toát ra mùi thối, đã là bản chất thì trước sau cũng lộ, cái kim trong túi dù cố bọc cố giấu cũng phải lòi mũi ra thôi.
Bị nhắc muốn gì cứ toạc móng heo, đừng bóng gió vòng vo nữa, y bảo chuyện những kẻ khoác mồm ta để làm loa Tàu cộng đấy thôi. Rồi kể:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thời Bá Xanh bí thơ, thành Đà có đổi thay bộ mặt, có nhiều người khen, y hùng hổ lên gân làm cho thành Đà thành nơi đáng sống. Đùng cái, y ra trung ương, tưởng tau có chi mô nhưng rồi đi luôn, sự tình mới banh chành chành ra. Nào bán tháo bán đổ đất cát, nào giấu hàng nghìn lô đất tái định cư, nào phân lô nát rừng Sơn Trà, nào tiếp tay cho Vũ Nhôm thao túng… Y chết hết tội, còn bộ sâu tay chân trong đó có hai tay chủ tịch hầu tòa lĩnh án.
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chưa thời nào mà bệnh quan liêu giấy tờ hoành hành dữ dằn như thời cách mạng. Thời tập vở không đủ cho học sinh chính lúc phát sinh đủ loại giấy tờ khai báo. Nội cái lí lịch thôi đã phải khai đi khai lại năm lần bảy lượt, xét đi xét lại, chứng lên chứng xuống, cái dành cho chính quyền, cái dành cho hội đoàn. Giấy tờ thì đủ thứ nào giấy đi đường, giấy xin phép đi lại thăm viếng, giấy tạm trú tạm vắng, giấy giới thiệu mua hàng, giấy giới thiệu công tác… Nặng nề tới mức người ta phải gọi nó là nạn quan liêu giấy tờ mệnh lệnh hành chính.
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chuyện 5K ngồi nhà loa qua hàng xóm, rằng ông tổ trưởng nọ đem gạo phát cho dân, 15 kí (giá khoảng 150.000đ) nhưng bắt kí vào danh sách nhận 1,5 triệu. Dân thắc mắc rồi phản đối nhưng ông ta bất chấp bảo làm theo chỉ đạo, không kí thì không phát gạo. Đói đành kí. Có người quay clip phát lên mạng, sự tình tuênh huênh.
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tàu xưa có chuyện can phạm bị áp giải tới công đường, chưa biết tội lệ thế nào quan đã ra lệnh đánh vài chục đến vài trăm trượng cho nhừ tử. Muốn lách tránh thì phải xì ra chạy lo trước, không thì ráng chịu, làm luật mà!
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, CÔCC là chuyện xưa nay, thời nào chẳng thế có điều khoe hay che thôi. Hỏi sao thì y bảo:
- Cứ nghe thái tử, hoàng tử, công chúa là biết con vua, nghe bửu này vĩnh nọ, tôn thất, công tằng, công huyền tôn nữ đủ biết đó là dân hoàng tộc. Người ta tự hào, kiêu hãnh khoe dòng tộc vương giả của mình ra cho bàn dân thiên hạ lác mắt.
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Khó có từ nào nhiều nghĩa như ăn. Ghét tham nhũng, người ta gắn cho nó tiếng ăn để chỉ tính chất thối nát nào ăn dơ, ăn bẩn, ăn tham, ăn hối lộ, ăn đồ đút đồ lót, ăn tàn phá hại… Về mức độ có ăn mỏng, ăn dày, ăn đậm, ăn cạn tàu ráo máng, ăn cho rừng tàn núi lở, ăn cho nước kiệt dân cùng… Thế mà có kẻ lại cho đó chỉ là ăn vặt, chỉ là tham nhũng vặt.
Ba Chìm nói tới đây rồi thắc mắc vì sao gọi là ăn vặt, tham nhũng vặt?
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tán chuyện thánh thần, Tam Giác bảo thời xa xưa ăn lông ở lổ, con người sùng bái tự nhiên, thấy chung quanh mình nào cây thần, đá thần, vật thần, thần sông, thần núi, thần sét… mọi thứ đều thần, gọi là thời đa thần. Thời đại văn minh tiến bộ, con người tự tin hơn, việc sùng bái thần thánh ngày càng giảm do vậy thần thánh cũng ít đi không tràn lan như trước.
Lục Lăng mỉa:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Vị Chủ băn khoăn về chống tham nhũng, hỏi thì Trực Ngôn đáp:
- Phải xây dựng cơ chế chống tham nhũng làm cho không có tham nhũng, không muốn tham nhũng, có muốn cũng không thể tham nhũng. Phải trừng phạt thật nặng như Singapore, bỏ tù cả tổng thống như Hàn Quốc, làm trong sạch bộ máy mới làm trong sạch xã hội được.
Vị Chủ phân bua:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đấu khẩu, đấu võ mồm, đọ mồm, so mõm… từ ngữ đa dạng lắm, thôi thì gọi là chọi mồm nửa nam nửa bắc cho hòa hợp thống nhất.
Trước khi đụng tay đọ chân thì phải nổ để dùng uy trấn áp làm lung lay ý chí, suy giảm nhuệ khí đối thủ. Nổ là đòn tâm lí chiến nhằm mưu phạt tâm công, nắn gân địch thủ, kẻ yếu tinh thần sẽ bị nhụt chí, thua ngay từ đầu.