TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Không
biết y bị nhập hay ăn nhằm thứ gì mà cứ mở miệng là quy trình, đến chuyện ngập
cũng bảo ngập theo đúng quy trình, chống ngập đảm bảo quy trình. Hỏi quy trình
thế nào, y bảo:
- Mưa thì ngập, ngập thì chống, càng
chống càng ngập, đó không những là quy trình mà còn là quy luật cần nắm vững để
tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc.
Nói có sách mách có chứng, y dẫn:
- Ngập có quy trình thì chống ngập
cũng phải đúng quy trình: Chức trách thành Hồ từng tuyên bố cuối 2008 sẽ hết ngập.
Chưa hết thì tuyên bố tiếp năm 2010 hết ngập. Còn ngập ư, tuyên bố tiếp 2013 hết
ngập, rồi 2014 cơ bản hết ngập, rồi 2015 trung tâm thành phố hết ngập, rồi 2018 thành phố hết ngập nặng, rồi 2020 hết
ngập…
Từ chỗ có hàng chục điểm ngập tới chỗ chỉ còn độc nhất một điểm là ngập toàn thành phố chứng tỏ quá
trình chống ngập theo đúng quy trình dự kiến, bảm đảm kế hoạch tiến độ.
Từ chỗ chống ngập, đổ ra hàng chục
nghìn tỉ (ngập tiền) để chống ngập đến chỗ sống chung với ngập như dân đồng bằng
Cửu Long sống chung với lũ. Không những vậy mà phải đổi mới tư duy về ngập như
lời của đồng chí phó chủ tịch thành phố: “Ngập
là đặc điểm rất tự nhiên của thành phố. Ngập của thành phố phần nào là hình ảnh
đẹp”. Đã là hình ảnh đẹp thì phải vinh dự
tự hào, cố gắng phát huy cho ngày
càng thêm ngập, quyết tâm giữ ngập như tài sản vô giá cho hôm nay và muôn đời
con cháu mai sau.
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét