TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba
Riềng tỏ vẻ thông suốt chính trị, tán rằng phải đi theo chủ nghĩa xã hội vì chủ
nghĩa xã hội ưu việt gấp ngàn vạn lần chủ
nghĩa tư bản.
Tư Tỏi móc lại:
- Ưu việt thế sao bị sụp đổ ở Liên
Sô và Đông Âu?
Ba Riềng lên gân:
- Đừng nghĩ lúc nào cũng tiến theo
đường thẳng mà cách mạng cũng có khi thoái trào, thất bại. Những lúc đó phải
kiên định lập trường quan điểm, nếu không vững vàng sẽ dễ bị tự diễn biến tự chuyển hóa lắm.
Tư Tỏi kháy tiếp:
- Thế đằng ấy nghĩ sao khi có vị chóp
bu nọ đến đâu cũng kêu gọi học tập theo mô hình ở các nước tư bản phản động.
Nào là xây dựng Hà Nội thành Paris, xây dựng Đà Lạt thành tiểu Paris, xây dựng
Đà Nẵng- thành phố đáng sống thành Dubai, quận 1 tp HCM thành Singapore... Làm cách mạng phải
phân biệt rõ địch ta, phải tiêu diệt chứ không thể thờ kẻ thù làm thầy, lấy kẻ thù
làm tấm gương. Xây dựng CNXH thì phải học
các nước XHCN anh em chứ! Sao không cổ động học tập để trở
thành Bắc Kinh, Thượng Hải của Trung Quốc anh em, phấn đấu thành Bình Nhưỡng của
Triều Tiên, La Habana của Cuba, Caracas của Venezuela mà toàn đưa ra mô hình các quốc
gia tư bản giãy chết.
Định
cổ vũ cho bất công, bóc lột, phản động hay sao? Hay định gieo mầm tự diễn biến
tự chuyển hóa?
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét