MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

TRÍ THỨC LƯU MANH HÓA

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Trí  thức   vốn bị   xem    tầng lớp  dao động ngả nghiêng, khi ngả theo  tư bản  khi ngả theo vô  sản, không   đáng tin  cậy, đến nổi  lão  Mao bên Tàu khinh  bỉ  gọi là cục phân, bên  xứ Ta  thì tống luôn vào  một  giỏ  “trí phú địa hào” cứ thế  “đào  tận gốc trốc tận  rễ”. Lúc  đầu  người ta chỉ hát “khối kết  đoàn công nông bền  vững” còn “khối kết  đoàn  công nông và  trí thức” là sửa lại  về  sau này.  Thân  phận  trí thức long  đong lắm!

            Phải  cải tạo tầng lớp  trí thức, cách gì?

            Công nông hóa  trí thức  bằng cách tổ chức cho  trí thức   đi vào  nhà máy, nông  trường, hợp  tác     gọi là  thâm nhập  thực tế, ba  cùng (cùng ăn cùng ở cùng làm)  để lột  xác, giũ  bỏ thói tật  tiểu    sản, học tập  công nông, không chỉ  biết  cầm bút  mà phải  biết  cầm búa  cầm  cày. Trí thức  thời trước còn  phải nuôi heo, làm ruộng rẫy, có khi còn phải  chạy  xe ôm, bán vé  số dạo, bỏ mối bán  buôn, ngày tới cơ quan nhà nước thì  “trí ngủ”, đêm về  “trí thức”  để  gia công may vá đan  lát… Chưa  bao giờ  trí thức  bị  công nông hóa  triệt để như thời  bao  cấp XHCN.

            Khi trí thức thứ thiệt   bị  công nông hóa  trong  quá  trình  cách mạng thì  tầng  lớp  công nông   cầm  quyền lại được cấp  tốc   trí thức hóa. Từ chỗ  chưa  có tiểu  học    đã cho  học nhảy cấp 2, học chài cấp 3, qua loa cấp  4 (ủa quên đại học), được  trớn cuỗm luôn thạc  sĩ tiến sĩ  gọi là chuẩn hóa, đủ  mánh lối  nào  cao tu cấp  tốc, từ  xa từ  xôi, tại chức tại chơi… đi tắt  đón  đầu chiếm lĩnh học  thuật tiến  nhanh thành  lãnh đạo, xứng tầm  đỉnh  cao  trí tuệ  loài  người. Nước lụt  vọt  lên bàn thờ, trí thức  giờ  đã  sang tay.

            Đến  đây, có kẻ nói xen rằng  công nông hóa trí thức,  trí thức  hóa công nông   không bằng lưu manh hóa trí thức, trí thức lưu  manh  mới độc lạ.

            Hỏi sự thể  thế nào thì bảo:

            - Hãy ngó vào giáo dục, cái gốc đào  tạo trí tuệ trí thức mà   xem,  bây  giờ như cái chợ, mọi thứ  đều mua bán dưới dạng học phí học phạm, trá hình bằng  các loại  quỹ, tiếng là lấy học  sinh làm  trung tâm nhưng thực thì  lấy học  sinh làm  con tin  để gây áp  lực, bóc  xẻo, móc túi phụ huynh. Trí thức bậc thầy các thầy nhe nanh   giương  vuốt, ai  có ý kiến trái  chiều  thì  đe  dọa, trù  dập không lưu manh  là gì?!

            Có thầy dữ  dằn thô tục sỉ mắng học  sinh trên lớp. Có cô “mất ăn một miếng lộn gan lên đầu” hung hãn kéo lê  nữ  sinh   vì mua  bánh không  đúng chỗ  cô đặt. Không lưu manh là   gì?!

Bao thầy  giáo lừa gạt hãm hiếp nữ  sinh? Có  hiệu  trưởng còn dắt mối nữ  sinh bán  dâm cho quan chức địa phương, có cô hiệu  trưởng mầm non  còn đưa nữ giáo  viên  đi làm “tiếp  viên sạch” hầu  rượu  quan chức   xã huyện, ông  bộ  trưởng  gọi đó là  chuyện “vui vẻ”, không lưu manh là gì?!

Chưa hết, ngay giới học thuật thượng tầng là nơi  đào luyện  trí thức cũng lắm thói. Ai chôm chộp  đạo  văn (ăn cắp  công  trình khoa học), ai đổi  tình lấy  điểm,  ai đổi tiền lấy  điểm, ai bán bằng mà  ăn, ai là cha đẻ  bằng dỏm bằng giả nếu  không là  giới trí thức tầm  cao, trí thức  đại học. Thượng bất chính hạ tắc loạn, không lưu manh là  gì ?!

Đến đây có người băn khoăn:

- Loại  lưu manh trí thức do đâu sinh ra,  phải chăng là hệ quả công nông hóa  trí thức hay trí thức hóa công nông?

Có người  bảo thời buổi trí mạt, chỉ  biết là  do trí thức hóa  bọn cô hồn  các đãng mà ra  cả.

 

11-10-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-10-23,50L, 9bl, 2cs
    Tony Thái-Tiền-quyền-gái là bản chất
    20-10-23,30L, 5bl, 2cs
    Truyện cười, Đoàn Công Nghị-Trí thức mà bị lưu manh hoá thì không phải trí thức,chỉ có loại lưu manh giả danh trí thức
    11-12-23,10L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa