MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

NANH NỌC

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Loài  vật  ác  thường có  răng nanh, các loài  thú như  sư tử, cọp beo còn    cả nanh   lẫn  vuốt để   vồ mồi  xé thịt. Nanh nhọn  vuốt   sắc làm cho các loài  càng thêm  hung  dữ.

            Rắn  cũng thuộc loài  ác, thắc mắc  với hóa công rằng  các loài  vật  ác  khác có   bốn nanh nhưng mình chỉ  có hai, lắm  loài  còn có  cả  chục  vuốt  sắc  mà mình  không có. Hóa  công bảo:

            - Có chân  có ngón mới gắn   móng  vuốt vào  được còn ngươi chân đâu    đòi  vuốt.

            Rắn  kèo nài  rằng như thế  mình    quá thiệt thòi,  đã không  có vuốt  lại  còn thiếu nanh. Hóa công ngẫm nghĩ, tất  cả hoàn thiện  đâu vào  đấy   cả  rồi, thêm  bộ phận nào  cũng  không   được, chỉ có thể thêm chức năng. Xong, bảo:

            - Thôi  ta cho hai nanh nhọn của ngươi thêm khả năng  phun nọc gọi là nanh nọc, chỉ  cần  cắn một phát  là truyền độc giết chết   con mồi. Khả năng này  chỉ ngươi mới  có, không chỉ ác mà  còn độc, ngươi là loài  ác  độc.

            Rắn từ chỗ cảm thấy bị thiệt  thòi nay  được lên đời, hồ hỡi phấn  khởi  lắm lắm.

 

26-10-23

 

 

1 nhận xét: