MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

LẤY HỌC SINH LÀM CON TIN

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Hai Quèo  kể chuyện  bọn Hamas   đột  kích vào Israel, giết và  bắt  đi hàng trăm người  làm  con tin. Rồi bảo món  này cổ lổ  sỉ  lắm rồi, từ  xưa,  để  giữ   gìn hòa hiếu  giữa hai nước,  các vua chúa   cũng trao  đổi con cái để làm  con tin. Bên  nào  thất hứa gây chiến, bên kia sẽ  dọa  đem con tin  ra  xử, nếu cứ tiếp  tục gây chiến thì con tin  kia  sẽ  trở thành  vật tế  cờ. Bắt  giữ con  tin    hạ   sách tạo  sức  ép  với nhau thôi,  xưa nay  đều  thế!

            Ba Quẹt hất hàm:

            - Một  đằng đơn phương bắt  con tin một  đằng thỏa thuận  trao đổi  con tin, khác chứ. Ngay  xứ ta chứ nói đâu xa, chuyện con  tin biến hóa  đa  dạng lắm, ngành nghề lãnh   vực  nào cũng đầy rẫy.

            Hỏi sự thể ra  sao, y   tiếp:

            - Thợ thầu thỏa thuận  xong, bắt tay   vào xây  dựng  là bắt  luôn  gia chủ làm con tin, bày  đặt yêu sách gia chủ không chỉ  cơm  rượu mà đủ thứ. Đặt  trước tiền mua căn  hộ  cho công ty dự   án xong người mua mới biết mình  bị bắt  làm con tin  bởi phát  sinh   đủ thứ, phải cắn  răng mà đóng, lỡ rồi. Mua  hàng có bảo  hành  bảo hiểm,  đến  khi  bảo hành  bảo  hiểm, khi hữu  sự thì  dẫu chấp  tay mà lạy  chúng cũng  không thèm  xem  xét…

            Ngay lãnh   vực y tế cũng vậy, bệnh nhân nhập  viện là  trở thành con tin. Bệnh  nặng  cỡ nào  không  biết, nhập  viện chỉ  được khám chữa qua  loa để  giữ chân. Sốt  ruột muốn chuyển  viện  phải lo thủ tục “đầu tiên”, không lo mà  tự  ý chuyển nếu chết bệnh   viện  không chịu trách nhiệm. Đành phải  cắn răng nằm lại cho chém chặt. Khách   hàng  thượng  đế đến  cả bệnh nhân cũng trở thành con  tin.

            Thấy  các ngành nghề  khác làm  ăn rôm rả, thu nhập ngập hầu bao, giáo  dục cũng lao  vào “lấy học  sinh  làm con tin”.

            Quèo cự nự:

            - Lấy học  sinh làm  trung tâm là lí thuyết giáo dục  tiên tiến của thời  đại, sao lại  méo  mó thành  “lấy học sinh làm con tin” làm  ảnh hưởng  đến thành tích thi đua của  phong trào hai tốt,  sao không  biết tôn     trọng  đạo    cả vậy!

            Quẹt xùy một cái:

            - Thực chứ  xuyên tạc méo  mó gì, bây  giờ thời  buổi hô  phổ cập  giáo dục, có cấp không thu học phí nhưng   các  trường   đẻ ra  hàng chục thứ phí phạm lạm thu, bước chân    trường chưa thấy chữ chỉ thấy tiền, hiệu  trưởng chẳng khác ông  trùm hụi, giáo  viên thành thu ngân  viên,  quan  trọng là phải thu cho được tiền, dạy dỗ  tính   sau. 

            - Hàng chục thứ phí phạm lạm dụng như  vậy thu làm  sao nổi?

            - Đã   gọi  lấy học  sinh làm con tin mà, nay nhắc nhở, mai đòi trừ  điểm thi đua, mốt dọa hạ bậc hạnh kiểm, kia nhà  trường không  nói đuổi học mà đòi không giáo dục… Níu  lấy nó, xoay nó, dùng nó  gây  sức   ép làm cho cha mẹ nó hoảng  lên,  không   có thì chạy vạy  xoay  xở vay nóng  vay nguội, giá nào cũng  nhất  trí  xì tiền. Tất  cả  vì học  sinh thân yêu, giáo  dục lấy học  sinh làm con  tin, nhà  trường bây  giờ  tiên tiến ưu việt lắm lắm, ô hô hô!

 

27-10-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-11-23,
    DÂN TỘC VN, Doãn Văn Thảo
    Học sinh là con tin. Lưng phụ huynh học sinh gánh chịu một mớ tiền... Nhiều mớ tiền phát sinh như bệnh ghẻ... Nền giáo dục VN ảnh hưởng nặng nề ở thời KT thị trường này...
    30-12-23,20L, 9cs

    Trả lờiXóa