MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

HẾT CÁCH SỬA TRỊ

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

              quần chúng    quần chúng  là chỗ  dựa tin  cậy của đảng, Tư Móm thường quan tâm tình hình. Thấy  tình trạng    đảng  viên đua nhau tham nhũng  năm  sau không chỉ cao hơn mà  ghê gớm dữ dằn quy mô hơn năm trước, không chỉ chức  sắc tầm xoàng  mà lên cả  hàng trào  đình tứ  trụ.

Lo lắng hỏi   vì sao ra nông  nỗi thì phó thường dân Sáu    bảo:

            - Vì nắm  quyền lực    quyền lực  đi đôi  với quyền lợi, quyền  lợi làm tối mắt sinh  ra tham nhũng.

            Tư Móm thăm dò:

            - Có cách gì làm cho  đảng viên không tham nhũng?

            Sáu Hô chắc nịch:

            - Có cách là  đảng từ  bỏ  quyền lực, không     quyền lực thì không    quyền lợi, không tham  quyền  cố  vị thủ lợi thì  ai nấy  trong veo.

            - Thì ngay  đảng cũng  tuyên bố    không    quyền lợi nào  khác  ngoài  quyền lợi  giai  cấp    dân tộc.

            - Tuyên  bố  không có  quyền  lợi  nhưng  lại  khẳng  định   quyền lực tuyệt đối, độc  quyền lãnh  đạo. Mà  quyền lực   sinh  quyền lợi, không kiếm chác  được thì  ai thèm chức vụ, không  quyền lợi thì có cho quyền lực cũng chẳng ai thèm. Vì  quyền lợi  mà bất cứ  giá nào  người  ta  cũng  tìm cách chiếm giữ  quyền lực, dùng quyền lực để thu vén quyền lợi. Xưa nay miệng túi  áo bao  giờ cũng  dốc lên, chỉ khi nào úp  xuống mới hết nói chuyện thủ lợi.

Lại nữa, bây giờ lắm kẻ càng tích lạm  đầy túi riêng thì càng leo lẻo bảo  vệ của công,  càng đục khoét chĩa chôm càng to mồm lợi  dân ích nước, bài bản nói đằng làm nẻo thuộc hàng  siêu đẳng.

Tư Móm chậc lưỡi chua chát:

- Tham nhũng nhập  vào  máu, thành   gen thế này thì    phương sửa  trị  rồi!

 

15-10-23

 

1 nhận xét: