MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

TĂNG SƯ ĐÃ GIẢ THÌ GÌ MÀ CHẲNG GIẢ ĐƯỢC

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Nghị  hội  bờ  mương, chuyện trần tục nói riết đâm chán, các  cụ nhất  trí chuyển   qua đề tài tâm linh cho  thanh thoát tâm  hồn. Rằng muốn  giải  thoát thì phải tu, trong tam bảo   Phật pháp tăng, điều gì  quan  trọng nhất?

            Ba Chìm nhanh nhảu:

            - Phật  quan  trọng nhất, không Phật  thì làm  gì có pháp có tăng. Pháp tăng chỉ    ăn theo Phật!

            Bảy Nổi chưa chịu:

            - Phật thì phái này bảo nhiều  vị, phái  kia bảo chỉ một  vị, các vị  khác đều do bịa ra- phật  giả. Khi nói Phật  sinh ra  bình thường như  một con người  bình thường, có khi lại nói sinh ra từ nách, mới sinh đã  đi bảy  bước,  tay chỉ  trời tay chỉ đất tuyên bố: Thiên thượng thiên hạ duy ngã  độc tôn (Trên trời dưới  trời chỉ có ta  là tôn quý), không biết thực hư thế nào. Còn tăng ư, có  vị  còn bán cả chuông chùa mà chơi hàng trắng  nữa đấy! Cho nên  quan trọng  là pháp, là kinh kệ, đó là tinh hoa  trí huệ,  căn  cứ  quan trọng nhất để tụng  đọc tu hành.

            Chín  Lênh Đênh nghe, lắc đầu:

            - Tăng mới quan  trọng. Tăng thật thì họa chăng mới có phật thật, pháp thật chứ  tăng giả  thì coi chừng pháp  phật   gì cũng giả.

            - Nè, coi chừng báng   bổ pháp phật    rước tội đó!

            - Không thấy sao, phật pháp thuyết độ chúng sinh, cứu độ  cả quỷ ma khỏi chốn mê  lầm để  đưa về  cõi  phật thế  mà chúng   dám  biến phập pháp  thành ma pháp, cho ma thuyết dọa  rồi ra điều kiện cúng  dường hàng chục hàng trăm  triệu để giải oan gia trái chủ, xóa kiếp nạn cho chúng   sinh, ngược thế!

            Giả   pháp còn giả phật. Chúng  dám lấy  cỏ  đồng hồ (cỏ pili) khô, tẩm chút nước cho ngọ nguậy rồi hô toáng  rằng xá lợi tóc Phật, chúng  còn dám bảo lấy nước sông Hằng  rồi thành tâm cầu nguyện  sẽ   sinh ra  vô lượng  xá lị Phật, cứ thế  mê hoặc tín đồ hòng khai thác món cúng  dường. Xúc phạm pháp tức  xúc phạm tinh thần Phật chúng  dám làm, đến chuyện tày đình là  xúc phạm  cả nhục thân  đức Phật chúng   cũng  không từ. Không  sư tăng thì  ai vô đây?!

            Chúng   dám  biến  hữu thần thành  vô thần, đưa  thần     lên điện thờ chung  với thần hữu, hỏa mù vô thần với hữu thần, phong  quỷ  vương làm  bồ tát, lẫn lộn ma phật, ma ma phật phật làm cho tín chủ chỉ còn nước mê tín.

            Chìm Nổi nghe   qua, thở  dài chua chát:

            - Đúng  là tất cả  do  tăng! Sư tăng  đã giả thì pháp phật phật pháp gì gì mà chẳng giả được!

 

1-1-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 2-1-24,132L, 45bl, 4cs
    8-1-24,Trang VHMN, 30L, 15bl, 2cs
    Dai Tran-Kinh tế quốc doanh tự mà ¿?!
    45L, 18bl,30cs
    Quách Vệ Đào-Thượng Tá phá đạo
    Tien Nguyenkim-Không tự nhiên mà tổ chức quản lý , từ chính quyền đến trọc đầu đều che chắn , bảo bọc cho tên ma tăng này . Vấn đề là TAU CÓ ĂN 1 MÌNH ĐÂU ?
    7-3-24,25L, 8bl

    Trả lờiXóa