TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tẩy não là bước đi trước, muốn nhồi sọ trước hết phải tẩy não. Phải kỳ cọ, rửa sạch những quan niệm, tư tưởng không hợp với chủ trương đường lối, tiến hành kiểm thảo phê bình để lên án giai cấp bóc lột, từ bỏ thành phần lớp trên của mình, nếu cần thì đấu luôn ông bà cha mẹ để được đứng vào hàng ngũ mới. Rửa cho sạch lập trường tư tưởng cũ để đứng trên quan điểm lập trường mới. Tẩy não cho sạch để nhồi sọ, sau đó vừa tẩy vừa nhồi.
Nhồi sọ là bắt lặp đi lặp lại một loại giáo điều, bắt thừa nhận là đúng, khác đi là sai. Do vậy, nhồi sọ có thể biến đúng thành sai, biến sai thành đúng, làm cho đúng sai lẫn lộn, hỏa mù chân lý.
Nhồi
sọ nhắm mục đích thao túng
tư tưởng, biến người
khác thành cuồng tín. Kẻ
bị nhồi sọ thường tê liệt suy
nghĩ, chấp nhận một chiều, chỉ biết nói
theo làm theo
chỉ thị, nói theo miệng
cấp trên ngay cả khi những thứ đó
đi ngược với chân lý, xem lãnh đạo là óc
đầu còn mình chỉ là tay
chân.
Kẻ bị nhồi sọ rồi ra sao? Số mê muội, số va chạm thực tế thấy ba món giáo điều ngày càng bị thực tiễn phủ định một cách phũ phàng, đâm ra hụt hẫng, từ đó lý trí sực tỉnh, tư tưởng phản kháng. Những người này thường bị quy là dao động ngả nghiêng, phản tỉnh, xét lại, thương thay!
16-10-22

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét