MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

GIẢ NÃO

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh  internet

            Y luận  rằng nội  cái  bộ  mặt  thôi  mà người  ta    thể  giả  đủ thứ nào  mắt  giả, mi  giả, mày  giả, mũi  giả, môi  giả… Giả làm  đẹp, giả không xâm  hại    đến xã  hội thì tha  hồ. Giả lắm khi  còn mang  lại lợi ích  cho  con người  như  tay  giả, chân giả, răng giả thậm chí cả chim giả bướm giả nữa cũng  tốt. Còn  chuyện hàng giả thuốc giả vi phạm  pháp  luật  thì  đừng  chơi. Điều  tối kỵ nhất là  giả nhân giả nghĩa, giả  đạo  đức, giả loại này  thì thuộc loại  phi nhân tính  rồi.

            Hỏi  rằng  học giả bằng giả thì  sao, y tiếp:

            - Học  vấn, bằng cấp  thể hiện  trí  tuệ, tư  duy, tư  tưởng, hiểu  biết, còn  gọi là chất  xám của óc não. Học giả bằng giả tức óc não giả thì ôi thôi hết  nói! Bây  giờ là thời  buổi bệnh  thành tích, dỏm giả lên ngôi, động  đâu  cũng thấy  dỏm, sờ  đâu  cũng trúng  giả, giả không còn   ngấm ngầm lén lút  mà ngang nhiên giữa ban ngày  ban  mặt, khoác lên  bộ  mặt  thật để  hoành  hành.

            Bảo rằng  chỉ mặt  ra chứ chung chung  vậy  ai hiểu  cho  được, y  nhún vai:

            - Không thấy  các  trường  đại  học vì “nồi  cơm”mà  tranh mở tại  chức tại  chơi, đua  nhau đào  tạo  thạc xị  tiến xì, đem bằng  đi bán, giả não làm  nát bét học thuật  đó  sao. Cái  trường Đông Đô  ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến  còn công khai  bán bằng giả nữa là. Bộ giáo  dục nơi lo luyện  rèn nâng tầm óc não  dân tộc   lẽ  ra phải  do  người  thông thái  điều  hành thì   lại  giao  một  lũ ba  rọi, chỉ lăm vào  chuyện bán  sách giáo  khoa dỏm  ăn tiền, gần cả thế  kỉ loanh  quanh  chuyện  học vần  không  dứt ra nổi, trên dỏm  dưới  giả, giáo  dục bét  be. Còn  viện hàn lâm khoa học xã hội, nơi thể hiện chuẩn mực và  đỉnh  cao  trí  tuệ  học thuật quốc gia dân tộc  trớ trêu lại là lò ấp tiến sĩ, đỉnh  cao sản xuất  bằng  dỏm bằng giả, do  một  bọn tham hạm khốn nạn điều  hành… Giả não  tràn  lan!

            Nghe, chậc lưỡi: - Giả    còn  được  chứ  giả não  thì ô hô hô, xong  rồi!

            Lại  chua chát: - Đỉnh  cao  trí  tuệ  thời  đại không lẽ  đến nước này  ư?!

 

14-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-10-22,25L, 5bl,1cs
    Nguyễn Nhựt Linh-Tôi chưa thấy có 1 thằng tiến sĩ nào hữu ích cho dân được nhờ .
    Bạch Thái An-Một lũ giả nhưng tham tiền thật. Dân gọi là nghị gật chẳng sai. Một lũ dốt chỉ muốn dương oai. Dân lắc đầu,tương lai ...thương lái .
    27-10-22,20L, 5bl, 1cs
    Minh Nguyen-Việt cộng tiến sĩ nhiều, liêm sỉ hiếm.
    Văn Long Hưng-Cái ni kêu là tự vẽ bùa rồi đeo cho dau chơ nỏ chộ công trình nghiên cứu chi ích nác lợi dà cả.
    Nguyễn Nhựt Linh-Trong lúc thằng này nó ấp không lẻ những thằng khác đui điếc hết .
    31-10-22,25L, 3bl, 1cs
    21-12-22,20L, 4bl
    Minh Nguyen-Tiến sĩ nhiều, liêm sỉ hiếm.
    Hoe Le-Nơi sáng nhất lại là nơi tối nhất 😄😄😄

    Trả lờiXóa