MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

PHẤN ĐẤU ĐỂ…

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Tại lớp  bồi  dưỡng  cốt  cán nọ, khi  kiểm  tra động    phấn  đấu để  đưa  vào  tổ chức và  đề bạt  trọng  dụng, bọn  đồ  đệ nhao  nhao lên là để  cống  hiến  hy  sinh    đất  nước, vì lý  tưởng xã hội, Sư  Tham hỏi vặn:

            - Thế  bây  giờ ra  quy  định  ai  đứng  trong tổ chức,  ai  ra làm  quan  quyền đều  phải bị  sớt  một  phần  gia  tài tiền  của sung  công làm  quỹ phụng   sự đất  nước, phục vụ  xã hội  thì  các  ngươi  tính   sao?

            Cả  bọn  thét  rét nín  khe, chỉ  có Đề Nhũng  nhất  trí hô:

- Xin sẵn  sàng!

Kết  quả, cả  bọn  bị nhận  xét   là thái  độ  động  cơ phấn  đấu chưa  rõ ràng, chưa  thực  sự  dám đóng  góp, hy  sinh, cần tiếp tục  tu dưỡng rèn  luyện. Riêng Đề Nhũng  được chấm  đậu, cho vào  tổ chức do có  động    phấn  đấu  cao  cả, tốt  đẹp, được chiếu cố  trọng   dụng.

Đề Nhũng đắc ý hí hửng ra  về, vừa tới  cửa đã  bị vợ chặn  lại  nhằn rằng    ăn  cái  giải  gì mà đi đong một  phần  gia  sản, hao của  đau tiền thế  này  thì  chịu    nổi. Nhũng chỉ cười, cạy   lắm mới  hé:

            - Thì cũng  bỏ tép  câu  tôm, nhả  để  đớp, chịu  quẳng  một  nắm  để thu  về một  mớ, tốn một  ít rải  đường lót    sau  đó thu  lại tha hồ. Này  nhé, phấn  đấu  cũng như  đi  buôn, hao  nhiều  thì  lãi  lắm,  đừng  lo! Vào  tổ chức để kiếm cái  chức, được chức mới    quyền, quyền  to lợi  lớn. Đường   đi  vậy  đó, nói phấn  đấu tu  dưỡng  rèn luyện gì    thực chất cũng chỉ  đơn  giản thế  thôi. Ta  phấn đấu thành  ông lớn thì  rồi  bà cũng thành bà lớn, làm lớn thì  ăn lớn, yên tâm chuẩn  bị tư thế  đếm  đồng  đô gom vàng    mút  chỉ!

              vợ há hốc  nghe rồi nuốt  nước bọt  ừng ực, cao  hứng nhảy  cẩng lên ôm hôn Đề Nhũng chùn chụt.

 

19-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,27-10-22,20L, 3bl, 1cs
    Phạm Tất Thắng-Hóa ra là thế?
    Nguyễn Ngọc Sơn-Ghế to ,ghế nhỏ gì cũng bán cũng mua được tất tần tật về chẳng khác gì thời thực dân phong kiến cách đây hàng trăm năm( Lẳng lặng mà nghe chúng chúc sang ,thèng thì mua chức ,đứa mua quan...TTX)
    1-11-22, 15L, 1bl
    27-12-22,14L, 1cs

    Trả lờiXóa