MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

HOÀI NGHI VÀ XÉT LẠI

BÚT  NGUYÊN  TỬ

ảnh  internet

            Karl Marx, ông  tổ  chủ nghĩa  cộng   sản  phán một  câu rất  hay  Hãy  hoài  nghi  tất  cả! Khi  đã nói tất  cả thì tư  tưởng , chủ nghĩa của Marx cũng ở  trong  đó, cần  và phải  được hoài  nghi mới  đúng  tinh thần  câu  nói  của ông  ta.

            Thế nhưng thực tế  thế nào?

          Tổ    phán một  đằng  truyền  nhân (những người  tự  nhận  là môn  đồ chủ nghĩa   Marx) làm một  nẻo.

            Liên Sô  tự  xem    cái  nôi  cách  mạng, từng giương  ngọn  cờ    sản để đàn  áp  đẫm máu các phong trào  dân chủ  ở Hungary (1956) và Tiệp  Khắc (1968) vì  xem là   xét lại.  Trung   Quốc từng giương ngọn  cờ bảo  vệ  chủ nghĩa  Marx, xem  Liên Sô    bọn xét  lại hiện  đại, căm ghét, thù  địch  hơn cả tư bản, cần  phải  trừ  diệt. Ngay  trước  đó, đệ tam  quốc  tế  tự  coi mình    trung thành  tuyệt  đối với  chủ nghĩa Marx, phỉ nhổ  đệ  nhị  quốc  tế  là hữu  khuynh, không tán  đồng  chủ  trương bạo lực cách  mạng, chỉ biết đấu  tranh nghị  trường, đi  ngược với tinh thần chủ nghĩa  Marx, chẳng  khác    con chó  giữ nhà cho chủ nghĩa  bản. Quốc  tế  đệ  tam  xem quốc  tế  đệ  tứ là bội  phản chủ nghĩa Marx, không đi theo chủ  trương   đường lối của mình, diệt không còn một  mống. Chỉ  cần khoác cho  cái  áo  xét lại là  bỏ tù  hàng chục năm không  cần  xét xử.

            Hóa ra tổ    Marx khuyên hoài  nghi  nhưng   ai  hoài  nghi  chủ nghĩa  Marx lại  bị môn  đồ  của ông ta xem là  thù  địch, quyết  ra  tay  tiêu diệt. Miệng    CNXH  khoa học, CNCS  khoa học nhưng lại lo  sợ    căm ghét  tinh  thần hoài  nghi  khoa học, hô  tự  do tư  tưởng nhưng ngăn cấm suy  nghĩ, bắt  phải  nói theo  đường  lối  chủ  trương,  chưa  cho  phép  thì không  được mở mồm, sẵn  sàng chụp  cho  cái    xét  lại, diễn biến  chuyển  hóa.  Biến học thuyết  khoa học thành một loại giáo  lý thần  học, biến ông tổ    vốn  là nhà khoa học kia thành thánh thần, thành  một  vị  giáo  chủ, biến cây sậy      tưởng (Pascal) thành tín  đồ thuần thành ngoan  đạo.

            Khi  đã  biến  một    tưởng, một  học thuyết thành  chủ nghĩa thì tư  duy  khoa học, tự  do  suy  nghĩ dần    biến  thành niềm  tin.  Niềm  tin  bị tư  dục che  phủ sẽ biến thái thành  cuồng  tín thì học thuyết  kia  sẽ  bị lợi  dụng  làm  bình  phong, làm  phương tiện  trang  trí cho tư  dục hoành  hành, hậu  quả tai  hại  không sao lường hết  được.

Khi hoài  nghi  khoa học  bị loại  bỏ thì độc  quyền    tưởng thống   trị, cuồng tín lên ngôi nên  chi có kẻ từng hung hăng  tuyên bố không  có phản  biện gì  cả, phản  biện  là phản  động. Hoài  nghi  tức không tin tưởng, không tin tưởng sẽ nguy  hại  cho  sự  nghiệp  cách  mạng, phải  bị trừ diệt, lập  luận  của họ chỉ  đơn giản  thế  thôi! Nhân danh trung thành  với chủ nghĩa  Marx nhưng thực chất    phủ nhận tư  tưởng cốt  lõi, tinh  thần  chủ yếu của  chủ   nghĩa Marx là vậy!

 

4-10-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-10-22,35L, 2bl
    Han Tran-Triết học đã tự sát giữa mùa thu...
    13-10-22,20L, 1cs
    5-12-22,15L

    Trả lờiXóa