MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

CHẠY TUỔI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
            Ba Gác kể một lô một lốc  về chạy nào bọn bình dân thì lo chạy bở hơi tai nào chạy  ăn chạy mặc chạy thầy chạy thuốc  chạy trường chạy lớp, tưởng tầng lớp lãnh đạo ngon nào ngờ cũng chạy cong đuôi nào chạy điểm chạy bằng chạy chức chạy quyền chạy án, lại còn chạy  tuổi nữa.
            Thấy món chạy tuổi  coi bộ mới, cả bọn đòi nghe.  Ba Gác kể:
            - Gốc tích cũng từ tay chóp bu Trần Đại Mả mà ra, y sinh  1950 nhưng  khai lại là 1956, trẻ hóa sáu tuổi để  ngồi thêm nhiệm kỳ trung ương. Noi gương lão, một phong trào đua nhau sụt tuổi để tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ, lắm tay khai sụt tới nỗi nhỏ tuổi hơn cả em út mình, năm sinh trong khai sinh, trong bằng cấp, trong lí lịch mỗi nơi một khác, không biết lấy đâu làm căn cứ cuối cùng  trung ương phải chỉ thị rằng căn  cứ hồ sơ vào đảng để lấy làm năm sinh chính thức.
            Không chỉ dừng lại ở tầng lớp cầm quyền tranh cử mà nạn chạy tuổi còn lan ra trong giới cán bộ công chức, người ta đua nhau  khai sinh lại, bỏ tiền chạy tuổi để chạy chính sách,  ráng  bám víu  công tác, chậm hưu  vài năm để chờ  hưởng  được chính sách ưu đãi thâm niên mới, dịch vụ làm  khai sinh lại nở rộ từ bắc chí nam. Lí do là bởi trong thời kì chiến tranh, hăng hái khai thêm tuổi để được đi bộ đội, đi thanh niên xung phong, nay  xin khai nhỏ lại cho đúng tuổi  để tiếp tục cống hiến, phục vụ tổ quốc và nhân dân. Nghe mùi!
            Nạn chạy tuổi để bám vị trí tranh cử nhiều ngón mánh, phải làm sao dính vào được  chí ít cũng 1 tuổi , dính 1 năm xem như ngồi tiếp được nhiệm kì 5 năm. Sau 5 năm sẽ tính chuyện trong diện  ưu tiên đặc biệt  để ngồi tiếp nhiệm kì nữa, sách chạy tuổi vô cùng linh hoạt, biến hóa. Bên dưới muốn giỏi phải học bề trên.
Cứ nhìn dàn chóp bu là biết, lão nào mà chẳng chạy tuổi. Ra rả cấm chạy chức chạy quyền, kì thực chạy tuổi cũng là biến tướng của chạy chức chạy quyền mà các lão là những tay sừng sỏ nhất.

6-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét