MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

DÙNG NGƯỜI NGỢM

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Tới đâu Bí Lù khoe tài dụng nhân như dụng mộc (dùng người như dùng gỗ). Ba Chĩa nghe qua bảo ổng nói vậy nhưng làm khác, thay vì dùng người đúng chỗ  thì ổng dùng sai chỗ gây tác hại cho nhân quần xã hội.

            Chuyện đến tai, Bí Lù hạch hỏi sai chỗ nào thì được bảo:

            - Sai chỗ không kiểm tra chất gỗ mà chỉ nhìn nhãn gỗ, thay vì coi trọng tài năng thì chỉ căn cứ thành phần xuất thân, con nhà nòi gộc, thậm chí còn đánh đồng lí lịch xuất thân với phẩm chất đạo đức làm cho xấu tốt lẫn lộn, tạo thời cơ cho CÔCC thao túng  chính trường, khác gì cha truyền con nối  khi xưa.

            Các vị luôn đề cao dụng nhân như dụng mộc, gỗ tốt gỗ xấu tùy đó mà dùng. Nay gỗ tốt  không dùng mà loại bỏ, đem làm củi nhóm lò, gỗ mục thay vì tống vào lò thì lại đưa lên làm kèo cột nhà cửa miếu đường thì tài gì không sập. Kẻ lẽ ra đi chăn trâu chăn lợn lại đưa lên cai quản người, kẻ lẽ ra đảm đương việc điều hành chỉ huy lại  phải đi làm lao công tạp dịch, thậm chí có kẻ đáng ra phải tống vào ngục cho đếm lịch lại được gắn huân chương tấn phong tấm gương đạo đức, giao đi hiểu dụ  răn bảo đạo lí nhân văn.

            Giao kẻ bất lương  coi giáo dục, kẻ tham đục giữ ngân sách, kẻ luồn lách nắm tổ chức, kẻ ngoạm xực nắm truyền thông, kẻ tội nhân coi tòa án, kẻ du đãng giữ an ninh, kẻ linh tinh lo văn hóa… Sạch không dùng chỉ dùng bẩn, toàn dùng ngược nên hậu quả rành rành ra đó.

            Nói xong, sợ Bí Lù kêu công an bắt nên vọt lẹ.

 

29-9-21

           

1 nhận xét:

  1. Facebook,29-10-21,36L, 5bl, 2cs
    Lua Hai Ở xứ xã nghĩa có một nguyên tắc rất buồn cười “ Làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu “ …. Năng lực chỉ có vầy , hưởng thụ thì như vậy …. Không tàn mạt mới là chuyện lạ !🙏
    Nguyễn Thanh Danh Đất nước đi về đâu?
    Toàn Mai Van Có thể là hình ảnh về văn bản
    Hà Nguyễn Kết quả của việc chạy chúc chạy quyền, cha truyền con nối.đất nước này sẽ đi về đâu
    7-1-22,32L, 3bl, 1cs

    Trả lờiXóa