MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

KẺ LẮM TAY

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

            Trời sinh người có hai tay, ai cũng vậy nhưng kẻ nọ muốn ưu việt hơn liền  xin trời cho mình thật nhiều tay. Trời gạt đi, hắn liền  rình trộm phép mọc tay trong uống ngoài thoa làm cho tay mọc toàn thân.

            Bây giờ, trên mình, chỗ nào hở là tay chi chít mọc, hắn tự hào đi khoe khắp rằng mình có cơ thể vạn năng.

            Nhiều tay không có chỉ huy  mà thực thì dù có cũng không điều khiển xuể, cứ động việc là tay nào cũng thò vào, tay làm kiểu này tay làm kiểu khác, cấn cái rồi ngáng trở gàng gài  bẻ chĩa  làm rối loạn hư hỏng mọi thứ.

            Làm không xong, ăn chẳng ổn. Tới bữa thì mạnh tay nào tay nấy bốc gắp chụp giựt loạn xạ, có tay  chen bốc không được chút nào đã hết phần, giận đập bát quẳng đũa tung tóe.  Tay có tay không, tay nhiều tay ít  sinh kèn cựa, thúc cùi chỏ, tát vả thụi đập tứ tung lung tàng.  Cái mồm tham tạp tưởng sướng nào ngờ khốn đốn vì tay nào  cũng tranh đút, chưa kịp nuốt đã dồn thức ăn tới,  chưa kịp há đã vạch hàm móc họng nhét vào, không chịu thì vả phù mõm, ọc ọe be bét tùm lum.

            Cứ tưởng nhiều tay thì múa hay chuyến này ăn giải múa nào ngờ quân hồi vô phèng, loạn  lung tung beng. Cứ mỗi lần cử  nhạc thì tay chỉ lên tay chỉ xuống, tay nắm tay xòe, tay quơ tay  đấm, tay vạch dọc tay quật ngang, tay uốn éo tay ngay đơ, tay xoay xoay tay xọc xọc tay khuỳnh khuỳnh, mạnh tay nào tay đó thể hiện, hầm bà lằng loạn xà ngầu hết cả.

            Làm không xong, ăn không ổn, múa không được chỉ còn nước đánh võ chắc giỏi. Một lúc vung hàng chục nắm đấm, hàng chục  ngón thoi, bùng  chưởng lực bạt núi non hỏi  kẻ địch nào ta  chẳng thắng. Huênh hoang tự đắc, hắn tự xem mình  vô địch.  Nào ngờ có kẻ cụt một tay thách đánh với điều kiện y cầm thanh kiếm nhỏ, còn chấp cả trăm tay kia. Nghe kiếm, tay nào tay nấy run rẩy, thỏng thụt xụi lơ, vái thua sớm!

            Mọi thứ chẳng ra hồn ma cóc lác gì chỉ có điều đáng nói ở kẻ lắm tay là năng lực vỗ.  Dự hội nghị, đón cấp trên, nghe hiểu dụ một mình y vỗ bằng cả trăm người, vang cả hội trường. Có thế mà y được trên tín nhiệm, kiêm giữ nhiều trọng trách, hơn người chỗ đó.

 

20-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook,18-10-21,12L, 4BL
    Tram Lequang Chả biết là ai nữa.
    Son Luong Tay làm đủ thứ được nào là CA nào là dp,yt,gd kt mà tất cả loạn cả lên rối như tơ vò rồi đổ lổi là xong...
    Thành Nguyễn Văn 'Đ ta đó 100 tay 1000 mắt': Ở đâu có tổ chức, ở đó có Đ lãnh đạo 'toàn diện & tuyệt đối' ?
    Nguyễn Hiếu Triết Có 2 tay ăn cướp như vậy , nhiều tay ăn cắp (tham nhũng) cơ nào nữa.

    Trả lờiXóa