MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

CHỈ ĐẠO TÀI TÌNH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tào lao xịt bụp thời  dịch vật, kháo rằng chỉ đạo vô cùng quan trọng, không  có, thiếu kịp thời sẽ làm tình hình rối rắm, đưa ra trước cho làng nước thực thi, nắm trước, ước định trước diễn biến để chỉ đạo, muốn thế phải có tầm nhìn, biết dự đoán. Sáng suốt, nhìn xa trông rộng, tính trước  để làm chủ được tình hình, lãnh  đạo thế mới tài tình.

            Ba Đụt và Tư Oi  thống nhất vậy nhưng Năm Rổ bảo khác:

            - Tài tình là ra chỉ đạo xong xem như tình hình kết thúc, mọi thứ đã xảy ra và đâu vào đó rồi.

            Đụt và Oi ngạc nhiên:

            - Chỉ đạo lúc chưa có diễn biến, diễn biến tình hình phải dựa vào  chỉ đạo để giải quyết, như vậy  phải có thời gian chứ đâu phải chỉ đạo xong  là chấm dứt tình hình, mọi việc xong ngay tắp lự vậy được.

            - Thế mà  là xong ngay đấy, không thấy chỉ thị của thủ tướng cho  các địa phương là phải đón dân về quê sao? Chỉ đạo ban  ra thì  dân về quê hết rồi.

            - Sao lạ vậy?

            - Thì vì hàng trăm nghìn người, số  chạy xe máy, số  đi xe đạp, số lây lất đi bộ  đùm kéo nhau thoát khỏi thành phố, ùn ùn về quê gần chục ngày. Đến khi có chỉ đạo thì sự việc xem như kết thúc. Đấy, thời đại điện tử kỹ thuật số, 4.0 vậy đấy, tài tình chưa!

            Oi Đụt chưng hửng nhưng  ráng vớt vát lòng tin:

            - Dù sao cũng hơn không có.

           Thẩm tình thẩm ý, cả ba đột hứng ca ngâm:

- Có còn hơn không… Có còn hơn không…

 

8-10-21

             

1 nhận xét:

  1. Facebook,10-10-21,12L, 3bl, 1cs
    Trung Truong Lúc đầu thì ngăn cản, lệnh cho Công An, Dân phòng ngăn chận, ngay cả đánh đập dân nữa. Nhưng khi thấy dân chúng ùn ùn kéo về đông quá, "ngài" Thủ Tướng bèn... chấp nhận cho dân về và lệnh cho các địa phương phải giúp dân.
    Đó không phải là lãnh đạo, mà là THEO ĐUÔI QUẦN CHÚNG!

    Trả lờiXóa