MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

THỪA VÀ THIẾU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba  Chìm bài bản:
            - Lý luận chính trị  là đèn pha để soi sáng thực tiễn, không có lý luận thì khác gì đi đêm, lần mò trong bóng tối. Những sai lầm khuyết điểm chồng chất mà cán bộ vấp phải hiện nay là do thiếu lý luận soi đường dẫn lối.
            Bảy Nổi gạt đi:
            - Hồ đồ vừa thôi nhé, ai dám bảo  cán bộ  ngày nay thiếu lý luận, cứ so với bọn chức sắc tư bản là rõ, bọn chúng chẳng có đứa nào có  mấy giọt chính trị còn ở ta, cán bộ nào mà chẳng kinh qua trung cấp cao cấp, hấp đi hấp lại, bằng cấp chính trị đầy mình. Theo tớ, sai lầm khuyết điểm hà rầm vậy  không phải do thiếu mà do thừa chính trị. Thừa chính trị nên chẳng thằng cha nào chịu làm, chỉ muốn bày vẽ, muốn soi đường dẫn lối cho người ta.
            Chín Lênh Đênh chua chát:
            - Quan trọng là lý luận thế nào, có đúng đắn phù hợp với thực tiễn hay không. Thứ lý luận ầu ơ cũ rích một mình một kiểu, vỗ ngực ưu việt, bách chiến bách thắng được nhai đi nhai lại, tụng nhả tụng nhả ra rả như vẹt mà chẳng mấy ai tin vào  đó thì có thừa, ai cũng phát ngán. Còn thứ lý luận tiên tiến phù hợp thì không được truyền bá, bị xem là quốc cấm, không cho rớ vào sợ bị tiêm nhiễm rồi tự diễn biến tự chuyển hóa, thứ lý luận chính trị này thiếu, trớ trêu là vậy.

2-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét