MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

VÒNG QUAY ĐÈN CÙ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đùn đấy trách nhiệm
            Hỏi đảng : - Đảng  đủ ban đủ bệ khắp mọi lãnh vực, sáng suốt, sâu sắc lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, thì để làm gì  nhà nước nữa cho thêm cồng kềnh  tốn kém?
            Đáp: - Đảng chỉ lãnh đạo đường lối chủ trương còn việc quản lý thực thi  là của nhà nước, đảng đâu có bao biện làm thay để mang tiếng đảng trị được.
            Hỏi nhà nước: - Đã có nhà nước điều hành quản lý rồi còn bày thêm mặt trận với các tổ chức  hội đoàn làm gì nữa cho rối rắm?
            Đáp: - Có mặt trận để giám sát, vận động nhân dân  thực thi chứ!
            Gặp mặt trận, bảo trách nhiệm ông lớn lắm, có gì sai sót thì lo gánh chịu nghe. Mặt trận chối đây đẩy:
            - Tôi chỉ tham gia gọi là giám sát vậy thôi, mọi thứ  do nhà nước làm, làm hư nhà nước phải chịu chứ sao bắt tôi gánh được.
            Gặp nhà nước bảo vai trò ông lớn lắm nên phải gánh chịu mọi sai sót. Chính quyền ỉu xìu xìu:
            - Trách nhiệm là ở đảng lãnh đạo, ổng  lãnh đạo mọi thứ, mình phải chấp hành triệt để, ông  chỉ sao mình phải làm vậy chứ đâu dám khác. Ổng lãnh đạo tuyệt đối thì có sai sót thì chính ổng phải chịu trách nhiệm tuyệt đối chứ!
            Gặp đảng, bảo vai trò ông lớn lao bao trùm, có sai sót thì ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đảng lắc đầu xua tay:
            - Tôi chỉ lãnh đạo bằng quan điểm đường lối còn  thực thi thế nào, sai sót ra sao thì chính quyền phải chịu trách nhiệm chứ!
            Vòng quay đèn cù cứ thế không dứt.

7-2019

1 nhận xét:

  1. 14 tháng 8, 2019Facebook: Nguyễn Thị Lợi, Le Huong Phung and 21 others-3 Shares
    Văn Long Hưng Năm 1976, một anh trai từ Hải Phòng theo ba mẹ về làng, số là ba mẹ anh
    chàng là dân làng mình tập kết ra Bắc, nay thống nhất thì về quê. Hỏi ngoài nớ ở nhà cửa thế nào, trả lời ở tập thể, nhà bằng tre lớp giấy dầu, hỏi thế anh và gia đình thích gì nhất, trả lời thích gió to hay bão, hỏi sao thế, trả lời như thế nhà đổ mình có củi đun ...😁
    Hy Vo Trách nhiệm? Nó là cái gì?
    Giống như nhà nghèo lại đông con, nên mua được cái bánh phải chia năm xẻ bảy. Vì vậy, tập thể lãnh đạo, có sai phạm gì, tập thể cùng chịu. Tóm lại chả ai chịu cả,cuối cùng dân chịu. Thực tế đầy ra đấy, không cần minh chứng.
    19 tháng 8, 2019Nguyễn Thị Lợi, Vietluan Nguyen and 11 others-1 Share
    Tinh Levan ...lắm sãi không ai đóng cửa chùa....
    Hy Vo Cái này giống đá bóng. Hai đội đá qua đá lại, cuối cùng tỷ số 0 đều!
    20-2-20 Thai Vu, Đinh Thị Thanh Điệp and 25 others2 Shares
    Ngọc Ánh Ăn thì như ăn cướp ! Khi có chuyện thì trốn chui trốn nhũi ! .bản chất là vậy ..
    Trần Cường Trách nhiệm thì đẩy nên đẩy xuống. Lòng vòng không rõ. Ấy nhưng thành công, thì họ lại lãnh đầu. Tất tần tật họ toàn diện.
    Công đầu, sáng suốt và tài tình ...

    Trả lờiXóa