MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ

BÚT NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Nghị  hội Hóc Mò Tró, Hai Ngóc thắc mắc không  biết trách nhiệm chính   trị là  cái giống gì mà bây  giờ  giới chóp bu hay dính dữ  vậy, Ba  Ngách bảo:

            - Chính  trị là thống  soái, nắm quyền hành  quyết định  vận  mạng   quốc gia xã  hội, tất  cả phải  phục tùng chính   trị. Nắm quyền hành to lớn  vậy nên trách nhiệm chính  trị  vô cùng nặng nề.

            Chính   trị chỉ huy người ta, bắt người ta  phải  theo, phải  làm nên nếu người  ta  sai phạm một thì người làm chính trị  phải  chịu trách nhiệm mười, nếu dưới  bị  trừng trị một thì   người có trách nhiệm chính  trị trên  phải bị  trừng  trị mười. Đúng  đắn chân chính phải  vậy, quyền hành chính  trị càng lớn trách nhiệm chính  trị nặng nề.

            Hai Ngóc hỏi  vặn:

            - Thế  sao thuộc cấp  sai phạm gây thiệt hại  nghiêm  trọng, di hại  không thể  xử lí khắc phục nổi, kẻ  bị bắt, kẻ  vô tù nhưng các ngài  điều khiển hệ thống chính trị vẫn ung   dung tự tại, quá lắm thì  bị kỉ luật  khiển trách hoặc nhận trách nhiệm chính   trị  rồi tự nguyện về hưu. Lẽ ra  phải  xử lí trên nặng   dưới nhẹ, trị trên   mười dưới một  mới công  bằng đằng này lại  xử lí dưới nặng trên nhẹ hều vậy, trách nhiệm chính  trị lộ  mô (chỗ nào)?

            Ba Ngách lúng túng  phán  liều:

            - Còn có khâu bảo  vệ chính  trị nội bộ nữa, không lẽ  để ta đánh ta, đánh chuột  vỡ  bình sao, ưu  việt xứ thiên đường là  vậy!

9-2-24 (30 tháng  chạp Quý Mão)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét