MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

VISA ÂM PHỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Chán ngán sự đời, nhiều người bảo chết đi cho khỏe nhưng Ba Khía mỉa rằng nói vậy nhưng ai cũng sợ chết, mà dù có muốn cũng dễ gì mà chết, chết  còn khó gấp vạn lần sống nữa đấy. Hỏi sao thì bảo:

            - Phải có visa, chưa  được âm phủ cấp visa thì dù hồn  xuống dưới cũng sẽ bị chặn lại. Nghe đâu ở cửa khẩu có hai con chó ngao, ai chưa tới số, chưa được cấp mã nhận diện sẽ bị chúng sủa đuổi về trần gian, nhiều người chết rồi sống  lại là vậy. Muốn chết phải tốn kém đút cho hai con chó họa may mới qua nổi, khó lắm!

            Như bấm trúng huyệt nói, Bảy Cạnh  nổ theo:

            - Chưa nói đến cõi tử hay địa ngục gì đó, chỉ nói nhập vào xứ giãy chết tức địa ngục sống đã gay go.

Gay tới nỗi hàng  chục vạn người chạy khỏi thiên đường phải bỏ thây trên biển, một số  bị giam ở đảo  hàng chục năm rồi trả về chứ đâu  phải ai cũng  được tới xứ giãy chết đâu. Đang ở xứ sở mà dân chúng có mức độ hài lòng cao nhất nhì thế giới lại đổ tiền  đổ bạc thuê đường dây dẫn lậu vào địa ngục sống châu Âu, có vụ chết ngạt  hàng chục người trong xe container. Nhập lậu ở lì, các xứ giãy chết Hàn Đài thường xuyên lục soát truy đuổi thậm chí  thông báo cấm hẳn dân tỉnh nọ tỉnh kia không được bén mảng.

Ở cái xứ tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng (Chế Lan Viên), người yêu người sống để yêu nhau (Tố Hữu) thế mà các cô đành đoạn  trần truồng đứng sắp hàng cho người ta chọn vợ để tìm cách nhập vào các xứ  Hàn Đài giãy chết nhưng rồi có yên đâu, lắm cô bị đánh đuổi chịu không nổi đành ôm con trở lại thiên đường.

Không chỉ dân lao động mà giới đại gia cũng tìm cách  đu chuyên cơ mụ chủ hội sang Hàn, trốn luôn bển nhưng bị phát hiện. Một số đại biểu tìm cách mua sẵn quốc tịch xứ giãy chết để động là thoát. Một số cớm kẹ cũng tìm cách  ôm đô la  thoát qua bên Sing bên Đức nhưng xứ giãy chết không chứa nên  đứa bị  bắt cóc, đứa bị trả về chịu  tội.

Đấy, nhập vào địa ngục sống còn gay đến thế, nói gì  nhập vào địa ngục chết.

 

3-7-2021

1 nhận xét: