MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

ÁN TỘI DO TÒA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Lưỡi quan hình án dẻo lượn, khi  lật bên này khi lật bên khác, khi luận không biết không có tội, khi luận  biết nên phải chịu tội, muốn tha muốn trị tùy ý.

            Để lấy tiếng, quan  xử luôn mấy vụ trộm vặt. Một kẻ trộm gà bị bắt, tra hỏi thì bảo tưởng là chim trời  chứ không phải gà nên bắt nhầm.  Quan thương tình phán  không biết không có tội, tha bổng. Cũng một kẻ trộm gà khác, tra hỏi thì bảo tưởng gà rừng vô chủ nên bắt, không biết là có chủ, cũng không biết chủ nó là ai nên lỡ thịt. Quan cũng theo bài không biết không có tội, tha bổng.

            Nổi tiếng  nhân đức, uy tín, quan được cất nhắc lên tòa trên  chuyên xử trọng án.

            Có tay đầu tỉnh hết cái bán liền bán luôn cảng biển, tra hỏi  y  bảo chỉ biết kí còn bán  bao nhiêu, bán cho ai thì không biết. Quan cho rằng không biết không có tội nên chỉ nhắc nhở khiển trách nhẹ rồi tha. Một vị khác giữ trọng trách đầu bộ trong mấy nhiệm kì, ăn tàn phá hại nghiêm trọng, ra tòa, hỏi đến đâu “nâu nâu” (no no) đến đấy, ca điệp khúc không chỉ đạo, không tư túi, không nhớ, không biết… Quan phán ngay là không biết không có tội, tuyên trắng án.

            Trớ trêu là trong vụ án hai tên  trùm tỉnh và trùm bộ, những người tố cáo lại bị quan quy tội. Rằng tố cáo, thưa kiện tức biết rất rõ.  Biết rõ tại sao từ đầu không góp ý cho đương sự sửa chữa, không báo cáo tổ chức hòng ngăn chặn mà để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng mới  đâm đơn thưa kiện, như vậy là dụng ý xấu, ý đồ làm hại lãnh đạo và tổ chức. Biết nhưng  ém để thưa là có tội, phải nghiêm trị.  Từ đó không ai dám thưa kiện lãnh đạo nữa.

            Nắm quan điểm xử án của quan là không biết không có tội, biết mới có tội, tùy đó lật qua lật lại mà tuyên án, bọn quan nha bên dưới triệt để học tập làm theo. Nhân có vụ trọng án giết người, kẻ bị bắt vì nghi là thủ phạm một hai chối tội bảo không liên quan, không biết. Không tìm được chứng cứ buộc tội, vụ án coi mòi bế tắc. Điều tra viên nghĩ rằng biết có tội, nó khai không biết thì phải làm sao bắt nó khai biết mới khép tội được liền tra khảo ép cung, bắt diễn đi diễn lại kịch bản giết người đã định, cuối cùng  mớm cho viết bản cung khai, kí tên. Còn hung khí dao thớt dùng đâm chém đập đầu gì đó thì ra chợ mua đưa vào cho đủ bộ chứng cứ. Hồ sơ và hung thủ được giải giao lên tòa.

            Buổi xử án, căn cứ hồ sơ, quan phán rằng bị cáo  phải biết, phải giết chứ không biết không giết thì không thể cung khai  diễn lại đầy đủ  rõ ràng chính xác như vậy  được. Nay bổn tòa trịnh trọng tuyên bị cáo phạm tội giết người, tử hình!  

 

4-7-2021

 

1 nhận xét: