MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

THẾ LỰC QUAN TRƯỜNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tranh chấp quyết liệt nhưng đến khi  nhà cọp lên ngôi chúa  vẫn  phong beo làm thừa tướng, dùng sói làm thái sư, bọn  bộ hạ beo sói đều được thu dụng. 

  kẻ khuyên rằng có cơ hội sao  không thừa dịp trừ khử để độc quyền cai trị mà phải chia sẻ. Beo sói là loài xảo quyệt, chúng sẽ lợi dụng danh nghĩa nhà cọp để gây ác, muôn loài sẽ nhân đấy  thù oán cọp. Hơn nữa, chúng có sức mạnh, có thể soán ngôi cọp, sao không cảnh giác lại tin dùng.

Cọp chúa từ tốn giải thích:

- Chúng nó không phải một vài con mà cả một thế lực, biết nguy hiểm nhưng phải dùng, không  dùng  sẽ càng nguy hiểm hơn. Dùng beo để hạn chế sói, dùng sói để ngăn chận beo, không dùng chúng nó không thể khắc chế được chúng nó. Nếu beo hoặc sói bị loại, chúng sẽ ngoặc với nhau lật đổ cọp, ta  yên sao được với bọn chúng. Trong cuộc tranh chụp quyết liệt này, mình được  nhiều phần thì cũng phải cho chúng một phần, mình  ngôi chúa thì phải cho chúng  đại phu thượng quan, liên minh trói buộc chúng để cùng tồn tại.

Có người nghe chuyện chặc lưỡi:

- Mới hay thế lực quan trường!

 

6-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-7-21,27L, 3cs
    Long Nguyencuu Đồ rác rưởi
    17-7-21,15L, 2cs
    Hy Vo Nghe bảo đánh đổ phong kiến, đế quốc. Thế mà vẫn: con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Chắc tự chuyển hóa và biến chất.
    17-10-21,21L, 3bl, 1cs
    Nguyễn Tấn Thành Vô lý nhưng lại rất có lý.

    Trả lờiXóa