TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hoa khoe mình tinh túy sang quý, gọi bình hoa vì bình chỉ là vật để cắm hoa. Được kề cận hoa nên bình cũng dược lây chút vinh dự vẻ vang.
Bình không chịu, cho rằng mình cao quý hơn, nhờ bình mà hoa được rực rỡ, không hoa bình vẫn là bình, hoa rẻ tiền nhưng bình cao giá, hoa tàn lụi nhưng bình vĩnh cửu. Đâu cần có hoa, không hoa người ta vẫn chưng bình, ngắm bình. Bình cắm hoa là thứ rẻ tiền, bình chưng không cần hoa mới hiếm hoi cao quý.
Càng ngẫm hoa càng chua chát, buồn bã.
12-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét