MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

LÀM CHỦ TẬP THỂ XHCN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Bàn chuyện dân  làm chủ, Rau Răm thắc mắc:

- Bây  giờ nói làm chủ trông  trổng vậy thôi  còn  nghe  đâu trước đây, một thời  ầm ĩ bắt toàn  dân phải  học tập, thực thi  làm chủ tập thể, phản   đối  sẽ  bị  quy  là phản cách mạng,  không biết  làm chủ tập  thể  XHCN  là cái giống gì mà ghê  gớm vậy?

            Chuối Chát giảng giải:

- Đó là con người đứng vào tập thể, góp  mọi tư  liệu  sản xuất vào tập thể, và    quyền  làm chủ  mọi của cải tập  thể sản  xuất ra. Làm chủ cá thể gắn  với chủ nghĩa tư bản, phong kiến còn  làm chủ tập  thể gắn  với chế  độ  XHCN ưu việt.

- Ưu  việt  chỗ nào?

- Trước hết  là ưu  việt   về kinh tế. Giả  dụ bây  giờ có trăm nhà, mỗi nhà có   1 mảnh  đất,  1 con trâu, 1 cái cày, nếu  làm chủ  cá thể, mỗi nhà làm chủ của mình  thì  họ chỉ làm chủ ít ỏi chừng  đó thôi. Nếu cả trăm nhà gom  đất, trâu, cày góp chung  lại thì mỗi nhà sẽ làm chủ  100 mảnh  đất, 100 con trâu, 100 cái cày, làm chủ lượng tư liệu gấp trăm lần. Ưu  việt chưa!

Thứ đến là ưu  việt tinh thần. Làm  ăn tư hữu cá thể thì nhỏ nhoi tranh  cạnh, người  với người như lang  sói còn góp  của  vào  làm ăn chung thì  con người  đoàn kết gắn  bó, Đồng hợp  tác nên người thôi chia cắt (Chế Lan Viên), Có gì  đẹp  trên đời hơn thế, Người yêu người  sống  để yêu nhau (Tố Hữu) mà!

Làm chủ tập  thể mới tiến lên  thế giới đại đồng, làm theo  năng lực hưởng theo  nhu cầu, con người  được phát  triển toàn diện chứ!

- Làm chủ tập  thể  thể hiện ở  đâu?

- Đó là  con đường hợp  tác hóa, kinh tế  hợp  tác  xã, cao hơn nữa là kinh tế  quốc  doanh.

- Hay thế, ưu  việt  là thế    sao những nơi tiêu  biểu tinh thần cách mạng, có  ánh  sáng  soi đường, đèn pha chiếu  rọi, rặt nòi tinh thần  làm chủ tập  thể vậy   lại đua nhau sập  tiệm tiêu tùng, hợp tác  xã tanh bành, nắm đấm  quốc  doanh lún  sụm, do  đâu?

- Chắc    do thiếu tinh thần  làm chủ thập  thể.

- Tràn trề tinh thần cách  mạng tiến công, thừa ra thì có chứ thiếu gì  được.

- Người đúc kết tinh thần  làm chủ tập  thể này là ông Lê Duẩn, muốn cứ lên  chỗ thiên đường  Mác Lê tìm  hỏi ông ta  sẽ   rõ!

 

14-7-23

1 nhận xét: