MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023

ĐẤU TRANH THÀNH ĐẤU ĐÁ

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Tôn  giáo  trọng yên  bình, chủ  trương từ  bi hỉ  xả, vị tha bác  ái, khuyên nên  cởi  bỏ  oán thù. Minh triết phương Đông cũng khuyên dĩ  đức báo  oán, lấy  đức báo  oán  oán  ấy  tiêu tan, lấy oán báo  oán  oán ấy trập  trùng. Sau  này, UNESCO (Tổ chức  giáo  dục, khoa học  và văn hóa của Liên hiệp  quốc)  cũng chủ  trương triết lí  dung thứ giữa các  quốc  gia, dân tộc  và giữa cá nhân  với nhau.

            Chủ nghĩa Mác Lê  quan niệm đấu tranh   giữa các mặt  đối lập  là tất yếu, mâu thuẫn là  động lực phát  triển  của    hội. Do  coi  trọng  đấu  tranh nên thường  xuyên kích động  xung  đột xã hội, không thù  cũng tạo  ra thù, tập cho oán hận, chủ  trương  rằng muốn thống nhất phải  đấu  tranh thậm  chí một mất một  còn.

            Trước hết là  đấu tranh    hội thông  qua  đấu tranh  giai  cấp  để  lật  đổ tiến tới tiêu diệt phong kiến địa chủ tư sản và tàn    của nó    đó là  các giai  cấp ăn bám, bóc lột, phản  động. Xem “Đấu tranh này  là trận cuối cùng” để tiến lên  xây  dựng  xã hội  đại đồng cộng   sản chủ nghĩa.

            Đấu tranh    hội chưa  đủ, phải  đấu vào tận gia  đình mới có chuyện  con  đấu cha vợ tố chồng. Tên nọ  trong  cải  cách ruộng  đất đã  chỉ mặt mẹ mình  mà bảo  tôi  với bà không cùng giai  cấp, bà là kẻ thù không  đội  trời chung.  Tức, bà mẹ cắn lưỡi nhưng không chết, phải  nhảy  xuống giếng tự tử. Nhờ lập công,   sau  này  y trở thành thứ  trưởng  bộ nông nghiệp.

            Đấu  tranh phủ nhận  gia  đình chưa  đủ còn phải  đấu tranh bản thân, tự tìm khuyết  điểm, tự nêu lỗi lầm, không  có phải  nặn ra  cho có để  tỏ ra thành khẩn trung thực. Đấu tranh bản thân bằng cách lên  án giai cấp, từ  bỏ thành phần  xuất thân, từ  bỏ những gì mình   được học tập  rèn luyện trong xã hội cũ. Nhất là  giới  văn nghệ    thì phải  từ  bỏ những  sáng tác cũ  do    hồ  về tính giai  cấp, sai trái  quan  điểm, dao động lập  trường, phải  lột xác  từ  bỏ lốt tiểu    sản  để  thành người  cách  mạng. 

       Đấu tranh phải  thường  xuyên, sôi sục, bất  cứ ở đâu, với ai, lúc nào. Đấu tranh làm cho ai cũng  sợ  sệt, thường  xuyên cảnh  giác đề phòng, không ai tin ai, con người không còn  đối xử  với nhau thật lòng, tin  cậy  mà ngầm coi nhau  như đối  phương, sẵn  sàng  đối phó, sẵn  sàng  dùng mọi thủ  đoạn để  xoi mói,  vu chụp, vùi dập hạ bệ nhau. Lửa phê  đấu  hừng hực, sẵn  sàng  bùng lên bất  cứ  lúc nào.

  hội  bị  đẩy  vào  cuộc lên đồng  đấu tranh thành   đấu  đá làm cho kỉ cương  bị phá  vỡ, lòng người  lìa tan, hố ngăn giữa người  với người ngày  càng  sâu sắc, không  sao  hàn gắn!

 

3-4-23

1 nhận xét: