TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Được chủ thường xuyên đem theo bên mình, chó được nâng niu ưu ái, tin cậy còn hơn cả bọn tay chân dưới trướng. Công lao lớn lao, được ban thưởng hậu hĩnh, các bộ phận chó nổi chứng tị hiềm, tranh công.
Mũi chó khoe khéo ngửi, nhờ thính mũi mà săn lùng được mọi thứ, dù che đậy tráo lộn cỡ nào vẫn bới ra lắm món đem lợi về cho chủ. Mũi chó này nhất!
Mõm chó khen sủa giỏi. Sủa để báo động, sủa để dằn mặt, sủa là linh hồn tăng sức mạnh thị uy cho chủ khống chế kẻ khác.
Răng khoe nhọn sắc, nhất là bốn nanh. Chó được coi trọng nhờ nanh, chó không anh còn ai coi ra gì. Chưa cần cắn xé, chỉ cần nhe răng gầm gừ đe dọa là kẻ khác đã chờn, không ai dám động đến chủ. Nanh chính là uy lực oai phong, sức mạnh, chủ coi trọng chó nhất là vậy.
Thấy cả bọn cắn sủa tranh công ầm ĩ, đuôi cũng nhảy vào xí phần:
- Đuôi ta đây thường thấy chủ là ngoắt, chủ vui- ngoắt, chủ giận- ngoắt, thậm chí chủ nóng lên cầm gậy phang đuổi cũng ngoắt. Đuôi ngoắt thể hiện lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hi sinh vì chủ, chỉ biết còn chủ còn chó. Công lao ư, ai dám qua mặt đuôi ta.
Cả
bọn nghe ra, phải công nhận đuôi
có công trạng hàng đầu.
21-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét