TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Trẻ chăn trâu (chự (giữ) trâu), gọi thế chứ có khi đã 16-17 tuổi, vừa nghỉ chăn trâu là đã cưới vợ gả chồng (Năm ni anh mắc chự trâu- Sang năm anh sẽ bưng trầu cưới em). Chăn trâu nhà hoặc chăn thuê, ăn ở nhà chủ, mỗi mùa cày được trả công khoảng 1-2 thúng lúa (*). Mùa nắng cũng như mưa rét, sáng dắt trâu đi ăn, trưa chiều dắt về. Có trâu mà không có người chăn thì thuê trẻ trong làng hoặc trẻ làng khác giữ. Thất học hoặc chỉ hết tiểu học mà nhà nghèo, không có điều kiện học lên, chưa đủ lớn để đi học thợ cũng như ra đồng làm việc nặng nhọc thì đi giữ trâu nhà hoặc giữ trâu thuê kiếm cơm.
Làng Phú nhỏ, đồng đất tính ra khoảng 60-70ha nhưng cao điểm có đến hơn hai chục trâu cái, khoảng chục trâu nghé. Nuôi trâu cái lợi hơn vì vừa cày vừa đẻ con, “ruộng sâu trâu nái" là vậy! Thường thì người nhà cày, có nhà nuôi trâu nhưng người cày thì phải thuê.
Những ngày nông nhàn trẻ chăn trâu chỉ việc đánh trâu ra các cồn cỏ ngoài đồng cho ăn, trưa chiều đánh trâu về. Ham chơi để trâu phá lúa coi chừng bị ăn đòn. Có khi trâu mẹ trở chứng hoặc nghé chạy lung tung phải rượt đuổi đứt hơi, trần ai lai khổ.
Không biết có phải cúng thần tổ nghề chăn trâu hay không nhưng hàng năm, nhà có trâu thường góp ít tiền mua lễ cúng. Trẻ trâu cúng xong, quần tụ liên hoan. Truyền rằng Ăn của đầu trâu sống lâu mạnh khỏe (như trâu) thế nên nhà có trẻ ốm yếu cũng cố xin cho con mình một nắm xôi cúng ăn làm thuốc.
Nuôi trâu phải cắt cỏ (bứt cỏ) nhất là những ngày trâu cày. Sớm tinh mơ, nhất là những ngày giá rét đã phải dắt trâu ra đồng, cày sớm nghỉ sớm để tránh cái nắng trưa. Trong thời gian trâu cày, trẻ chăn phải đi bứt đầy một gánh cỏ. Gánh là hai cái trác (vật đan bằng tre, sau này đan bằng sắt (trác sắt) cao khoảng 7 tấc như cái lồng hở miệng. Cỏ dành cho trâu ăn giữa buổi cày và buổi tối về ràn (chuồng). Những ngày lụt lội, kiếm cỏ không được, phải rút từng ôm rơm cho trâu nhai qua ngày. Phải ngoạm hàng chục kí mỗi ngày, thiếu cỏ thì trâu ốm, xuống sức không cày nổi.
Khoảng cuối những năm 60- tk20, chiến tranh lan rộng, nuôi giữ khó, người dân phải bán trâu. Khoảng năm 1970, có nhà tậu được máy cày tay Yanmar cày được một số ruộng, sau đó cũng bỏ. Sau 1975, trâu đen không còn, việc cày xới nhờ vào trâu đỏ (máy cày). Mỗi huyện có nhiều đội mày cày, cầu nhiều cung ít, mùa vụ khẩn trương, người cày sinh chuyện eo sách: Trâu đen ăn cỏ trâu đỏ ăn gà , không biết điều thì các vị chừa lại cho tha hồ cuốc góc! Đầu những năm 80-tk20, mỗi hợp tác xã được cấp một số trâu, khoán cho xã viên nuôi. Nhà có nhiều trẻ con thường cố tranh khoán hòng có thêm công điểm. Những ngày trâu cày, người nuôi phải đi cắt cỏ nộp cân đủ kí cho trâu ăn. Cỏ phải ráo, dầm nước hoặc cố ý tưới nước vào cho nặng kí sẽ không được nghiệm thu, lắm khi nhà nuôi còn bị phạt trừ công điểm nữa, căng lắm!
-------------------------
(*) Mùa cày tính bằng 6 tháng
1 thúng khoảng 60 long lúa # 45 lon gạo # 11kg gạo.
15-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét