MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2024

CHỈ PHÂN NÓI VÀNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Hoạn  quan  Triệu Cao là   quyền thần  đời Tần, một  lần, để kiểm tra sự tuân phục của quan  lại đã  đưa  một  con hươu ra  giữa  triều  và bảo  là ngựa. Sợ  uy  Triệu Cao,  triều thần đều  cho là ngựa.

            Mấy  nghìn năm  sau, có  kẻ sùng bái tinh hoa  văn  hóa “nước lạ,  mê luận  điểm  chỉ hươu nói   ngựa,   kẻ tự nhận cháu chắt  trăm đời của Triệu Cao là  Triệu  Cáo quan hàng  trụ chủ  quyền  ngang thừa  tướng cũng học tập vận  dụng. Cáo có một  hội  đồng gồm thâu những đỉnh  cao tinh hoa  học thuật làm tư  vấn, để thử thách  chất  xám  trí tuệ  thuộc  cấp, y  liền  đưa  ra một  cục phân  và bảo  là cục vàng, yêu  cầu phân tích nhận  định.

            Nói thêm, bộ   sậu tư  vấn gồm những  học giả thượng thừa, không giáo    tiến sĩ thì cũng chuyên  gia bậc  cao nên  làm  việc rất  cẩn  trọng   và khoa học.

            Trước  tình  hình   đó,  một  học giả thận trọng phát   biểu rằng nếu chỉ  căn  cứ màu  sắc không thôi thì  cục này  màu  vàng  nên có thể  gọi là cục vàng.

   vị hoài nghi cho rằng có thể ngoài phân  trong  vàng, ngoài vàng  trong  phân hoặc vàng phân  lẫn lộn, chưa biết  chừng.

  thầy còn  suy  diễn rằng  vàng hay  phân còn tùy. Trong  trường  hợp  này, lúc này  nó là  vàng  nhưng trong trường hợp khác, lúc khác nó là phân. Bản thân là phân thì  hôi hám nhưng nếu  bón cho cây trồng tốt tươi thì nó khác gì vàng. Ý  kiến này  bị phản  biện ngay vì nếu nói vậy thì nó là cục phân chứ đâu  phải vàng, xa  rời  quan  điểm, trái   với tinh thần chỉ  đạo và kết  luận của  bề trên.

 Có ngài bảo  rằng chỉ thấy thôi chưa  đủ mà phải  sờ nắn, cân lượng, phân chất, thẩm  định, phải  đủ  căn cứ khoa học mới có  thể  xác  quyết  chứ  không thể  vội vàng kết  luận theo   cảm tính.

Nói càng  rối, giải   càng  bí, cuối  cùng  ngài  chủ tịch  hội  đồng    vấn  vốn  là một  đại trí thức   có học hàm  học  vị ngoại loại  xịn lên tiếng rằng  cầm lên mềm nhão, thả xuống bẹp ra, không kết  luận theo Triệu thủ  trưởng thì  thiếu  chấp  hành,  sai tinh thần chỉ  đạo mà kết  luận theo thì  chưa  đúng tinh thần  khoa học. Xin  đề   xuất kết  luận ban  đầu   như  sau: Đây  là vàng nhưng  là loại vàng   đặc  biệt-  vàng   dẻo.

Cả  hội  đồng    vấn thở  phào  nhất  trí thông   qua nghị   quyết.

13-7-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét