MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

ĐO BẰNG ĐỘ ĐỘC

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Lục Lăng  băn khoăn  rằng   quan  chức là người cai  quản, lãnh   đạo    hội, làm  gương  cho  dân chúng, muốn   biết thế nào  thì phải  đo, lấy  gì làm thước đo  quan  chức.

            Củ Ấu bảo:

            - Đạo  đức là  gốc của người  cách mạng mà  quan  chức  là những người  cách mạng  tiêu  biểu,  được thử thách  rèn luyện, vì nước vì  dân  cống  hiến  hi  sinh quên mình cho nên  phải  lấy  đạo  đức cách  mạng    đo. Chức  càng  cao bao  nhiêu  đạo  đức  càng lớn bấy nhiêu, đơn  giản thế thôi!

            Lục Lăng  chưa chịu:

            - Nói thế  chứ sao tham nhũng chỉ tập  trung vào  quan  chức, chức nhỏ tham nhũng  còn  ít  chứ chức càng lớn thì  ăn tàn phá hại  càng  dữ, đến ủy  viên  bộ  chính  trị, bộ  trưởng  còn  dính, nói  gì!

            Củ Ấu thêm:

            - Thì lấy tài  năng trình   độ  làm thước đo.

            Lục Lăng  gạt  đi:

            - Quan  chức không   giáo    tiến  sĩ thì  cũng thạc  sĩ,  hai ba bằng  đại  học nội ngoại, cả  cao cấp  chính  trị thế    động  đâu gieo  sầu đến  đấy nào  thất thoát lỗ lã tới mức không thể khắc phục. Có kẻ   dán  đầy mình bằng  cấp, vào  hàng  đỉnh  cao  trí  tuệ  bị   đưa ra  tòa  thì  cứ  ẳng  ẳng ù ơ rằng   mình   trình  độ non yếu, thiếu năng  lực kinh nghiệm, phải  chấp  hành  phân  công  làm lãnh   đạo  nên gây lỡ thiệt hại  nghiêm  trọng. Tài  năng  trình   độ  gì!

            Củ Ấu cười  khẩy vớt vát:

            - Không  lẽ lấy của chìm của nổi các vị  ấy mà   đo.

            Lục Lăng không chịu,  truy tiếp:

            - Kho  đụn của  cải  tiền bạc  vậy    đều  đứng tên vợ  tên  con,  tên ông bà  già, tên người  nhà người thân thậm  chí tên bồ nhí, tài  xế  chứ các vị  đều vô  sản, không những thế mà  còn   là đại  biểu  tiên  phong  của  giai cấp    sản nữa  đấy,  đừng có nằm mơ!

            - Thế   lấy  gì làm thước  đo  quan  chức, không lẽ  bó tay  sao?

            - Quan  trường ác hiểm là nơi giả  trá lên ngôi, thủ  đoạn thống  trị, lừa  đảo  hoành hành,  trộm cướp  phổ  biến, nói chung là  độc. Chức nhỏ  độc nhỏ, chức to  độc to, càng lớn bao nhiêu càng  độc bấy nhiêu, sơ  độc  đến  trung  độc, cao  độc  rồi  siêu  độc là bản chất  quan  lại.  Quan  độc thì   chỉ  còn  có nước lấy  độc mà  đo  quan thôi!   

28-5-23

 

1 nhận xét: