MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

BÍ QUYẾT KHOA LÁO

TIỂU  TỬ VĂN

  ảnh internet

            Mõm     là bậc thầy khoa láo, ngày nọ   họp  chúng  đệ  tử lại đặt  vấn  đề:

            - Nghề ta khua môi múa mỏ, thuộc ngành lẻo mép, ban lượn lè, phải  trổ tài nói  làm   sao  cho người  ta  phấn  khởi  tin tưởng. 

            Một  đệ tử thật thà  thưa  rằng  phải  nói thẳng nói thật,  sự thật    tiêu chuẩn chân  lí, thật  người ta mới  tin.

            Mõm  sư chê:

            - Thật  thà  là cha  đứa  dại, thẳng thắn thật thà thì thua  thiệt,    cũng nói thẳng nói thật thì bày   ra  khoa láo  này  làm  gì.

            Cả   bọn ú ớ chưa   biết trả  lời sao thì  Mép   sĩ tâu:

            - Không nói thật thì  phải  nói không thật mà  cứ  như thật.

            Mõm  sư khuyến khích:

            - Cứ nói tiếp!

            Được  đà, Mép  sĩ nhanh nhảu:

            - Nói  không thật có thể là nói  quá  sự thật, ít  xít ra nhiều, thành công ít  xít ra  thành công to phóng lên thành thắng lợi lớn.

            Che ém không  được thì có thể hé nửa sự thật. Không nghe người  ta thường bảo  nửa  cái bánh  vẫn  là bánh    còn nửa sự thật    điều  dối trá sao.

            Có thể nói  sai sự thật, biến trắng thành   đen, biến  tốt  thành   xấu, biến hay thành   dở  hoặc ngược lại.

            Có thể  bịa   đặt  mà nói, dựng chuyện này  bày chuyện khác  để  vu khống,  quy chụp, vừa nói  vừa  dọa  để răn  đe khoác tội  cho người  ta.

            Chung   quy lại  là láo, láo mà như thật làm cho thiên hạ  tin gãy  cổ, say điếu  đổ.

            Mồm  sư tìm  được  đệ tử  ruột, đắc  ý  vỗ  đùi  đen  đét  khen tuyệt tuyệt rồi  dặn thêm:

            - Nói theo  bài bản phương châm nằm lòng khẩu  hiệu, nào ta thắng  địch thua, ta hay  địch  dở, ta  tốt  đẹp  địch  xấu  xa, ta   ưu  việt địch lạc hậu  phản  động. Ta  có đường  lối  đúng  đắn  sáng tạo,  có sự lãnh   đạo sáng  suốt  tài  tình,  được  tin  tưởng  tuyệt  đối… Ta đồng tâm nhất  trí,  hoàn thành kế hoạch, đạt  vượt  chỉ tiêu năm  sau  cao  hơn năm  trước, thực thi thắng  lợi  mọi nhiệm  vụ… Nằm lòng một mớ điệp  khúc  rồi   cứ thế  lôi  ra  mà tuôn  chảy, phải  thường   xuyên   hô theo  chủ  trương nói theo  đường lối, đó là     quyết tinh hoa  khoa láo.

            Chúng  đệ tử  dạn ran.

 

29-5-23

 

1 nhận xét: