MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG …

BÚT NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Bàn chuyện  vĩ mô, Cán  Khoang bảo  rằng   kinh tế thị  trường còn  gọi là kinh tế  tự   do, để quy luật  cung  cầu tự  điều  tiết nền  sản  xuất  kinh   doanh, nhà nước không  can  dự  vào,  đây     sản  phẩm  của  chủ nghĩa  tư bản phản  động giãy  chết nên ta  phải  định hướng XHCN  cho  nó.

            Quan Đốm gật  đầu:

            - Đúng  vậy!

            - Thế  định hướng  XHCN    sao?

            - Thấy  khó  giải  thích  cho Khoang hiểu,  Đốm liền nêu  dẫn  dụ rằng  hãy  xem  con gà là  kinh tế thị  trường, bây  giờ lấy  dây buộc  một  chân nó lại cột vào cọc  rồi  thả cho chạy.  Con gà vẫn chạy, vẫn  bươi  có điều  chỉ lòng  vòng  trong khoảng  bán  kính    sợi  dây  buộc,  xoay chạy trong  vòng   cố  định   đó thôi. Định  hướng XHCN  là vậy.

            - Thế  sợi   dây  buộc kia là  gì?               

            - Là  quan  điểm lập  trường, chủ  trương  đường lối, chế  độ chính   sách, thủ tục, quy  định, tổ chức…

            - Thế   sao  gọi    cởi  trói?

            - Lúc  đầu  cột  luôn hai  chân nên dùng  dằng  mắc mứu, gà  đi  lại còn không  được nói gì bươi móc nên  chi phải nới  lỏng, chỉ  cột  một  chân còn chân  kia thả  tự   do. Cởi  trói đấy, kinh tế thị  trường  định hướng XHCN  đơn giản là thế. 

            Nghe Đốm  Khoang  luận bình,  có người  nghi  ngờ: Cho chạy  cho  bươi loanh  quanh  vậy thôi chứ  sẵn  dây rồi, cần thì giật  vào tóm bắt làm thịt, biết  đâu  chừng!

            Người nghe, nhất  là những người từng nếm mùi cải  tạo tư  sản  bỗng giật mình  ớn e lè lưỡi: Biết  đâu  chừng!

 

13-6-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-6-23,30L, 2bl, 1cs
    Văn Tuấn-Kinh tế thị trường +thêm cái đuôi định hướng XHCN hay + thêm sợi dây XHCN =cái thòng lọng mà tất cả người dân có thể bị vướng vào bất cứ khi nào.
    Nguyễn Tấn Lộc-Làm gì có vì: Thị trường = Tư hữu còn XHCN = Công hữu. Chưa kể " định hướng " chẳng có ý nghĩa gì...
    TLKT,Thành Nguyễn Văn-Đuôi định hướng như gà mắc tóc;Quẫn cối xay, bươi mãi không ra;Thị trường 'bắt vịt, lùa gà';100 năm hóa ra 1 ngày.

    Trả lờiXóa