MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

ĐÚNG CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Cán Láo  tới  đâu cũng nhắc nhở răn đe rằng phải chấp hành chủ trương đường lối,  theo  lề phải chớ theo lề trái, đi bên phải lẽ phải về ta. Hỏi  đường lối chủ trương là gì thì bảo:

            - Đó là chỉ thị nghị quyết chính sách được ban ra, ai cũng phải tuân thủ.

            Hai Ngạnh  văn lại:

            - Nhưng chủ trương đường lối nay  thế này  mai thế nọ thì tuân thủ chấp hành thế nào?

            Trước đây  đồng loạt xóa làm ăn cá thể  để đưa vào tập thể, ai phản ứng  thì quy cho lạc hậu, phản động, phản cách mạng còn  nay cho làm ăn cá thể, không được phân biệt  đối xử thậm chí còn coi  kinh tế tư nhân là động lực phát triển. Trước khác nay khác, tuân thủ làm sao?

            Trước xem tư sản, tiểu chủ là giai cấp bóc lột phải xóa bỏ bằng cải tạo  công thương nghiệp tư bản tư doanh, cách mạng  xóa sạch dấu vết tư bản nay lại khuyến khích  doanh nghiệp phát triển, trải thảm đỏ rước  tư bản nước ngoài, đề cao nhà doanh nhân, có ngày doanh nghiệp… Đổi trăm tám chục độ như vậy  thì chấp hành làm sao?

            Trước xem  vượt  biên là phản  động, phản quốc, kẻ vượt biên là ma cô đĩ điếm bám đuôi đế quốc để hưởng bơ thừa sữa cặn còn nay xem là bộ phận dân tộc, khúc ruột  yêu thương nghìn trùng, kêu gọi  gửi tiền về. Ngược thèo lẽo thế này là thế nào?

            Từng ca ngợi tình hữu nghị môi răng, học tập Trung quốc rồi xem là kẻ thù  truyền kiếp, kẻ thù trực tiếp, ghi cả vào hiến pháp rồi lại xem là anh  em hữu nghị hữu hảo  16 vàng 4 tốt, tỏ lòng biết ơn. Như thế này  thì nó là bạn hay thù, quan điểm chủ trương thế nào?

            Trước khác nay  khác nhưng lúc nào cũng đúng thì tuân thủ làm sao, chấp hành thế nào?

            Coi mòi hơi bị bí, Cán Láo  trừng mắt:

            - Không phải  không nhất  quán mà đó là vận dụng linh hoạt, phản động hay  sao mà dám phản biện. Hừm!

           

29-7-22

1 nhận xét: