TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cúm Tàu lan tràn thế giới thành đại
dịch, ém giấu khó xong, nguy cơ lộ tẩy, Tập Dịch đế hoảng hốt khẩn gọi quân sư Đạo
Tặc vào kín đáo thương nghị.
Đạo Tặc tiếng nổi gian hùng, vốn là truyền nhân đời thứ một nghìn của vua
trộm Đạo Chích thời Xuân Thu, khuyên
dùng sách vu vạ, gắp lửa bỏ tay người. Rồi giảng giải:
- Cứ theo sách lược cha ông loại made in China mà vận dụng.
Nhỏ thì có chuyện vào nhà người ta trộm,
lộ tẩy thì hô hoán lên rằng chủ nhà ăn
trộm. Bất cẩn để cháy nhà bèn đốt luôn
nhà bên cạnh rồi hô lên hàng xóm bất cẩn gây cháy, phải chịu trách nhiệm bồi
thường nhà cho mình.
Còn lớn thì vu vạ cho người ta gây hấn,
xâm phạm bờ cõi để kéo quân vào cướp nước người ta. Cứ tung hỏa mù cho lẫn lộn
trắng đen để biến nguy nan thành cơ hội.
- Thế còn chuyện covid-19, theo tiên
sinh nên hỏa mù vu vạ thế nào?
- Nay ta đang thương chiến với bọn Mẽo,
định nuôi cấy độc trùng để tiêu diệt nó nào ngờ bị xì vi rút gây thành đại dịch
thế giới, càng ém chúng càng moi có ngày
lộ tẩy, chi bằng nhân cơ hội này đổ riệt cho kẻ thù, loa lên rằng quân đội Mẽo nuôi cấy vi rút rồi gieo rắc vào Trung thổ
gây đại dịch. Kế sách này giúp ta thoát
tội đồng thời dồn bao nhiêu tội ác lên đầu thằng Mẽo, tương kế tựu kế, biến
nguy thành an là vậy.
Tập Dịch đế nghe theo, hôm sau, bộ
máy tuyên truyền mở hết công suất loa loa rằng chính quân đội Mẽo đã đưa vi
rút vào Trung thổ, đây là tội ác diệt chủng,
trời không dung đất không tha.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét