TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Giáp luận rằng tính thể hiện thành lời, lời để bộc lộ tính nên phải biến tính trước mới sinh biến lời sau. Phải làm cho tính lành thành tính ác, biến hiền từ thành ác đức, chất người trở nên hung hiểm thì tự nhiên lời lẽ nói năng sẽ độc địa theo.
Ất thì cho rằng biến lời sẽ kéo theo biến tính. Biến lời trước chứ chờ biến tính thì biết bao giờ. Cổ nhân dạy rằng tính tương cận (tính gần với thiên tính- tính trời) tập tương viễn (hoạt động, tập rèn làm xa thiên tính), càng học càng hư càng tập càng hỏng. Cứ tập cho nói ác nói vu nói xấu dần dần người nó, tính nó sẽ ác sẽ xấu đi. Tập cho tán hót dua nịnh lâu ngày nó sẽ thành đứa nịnh. Tập cho nói xạo nói láo lâu dần nó sẽ thành đứa dối trá bịp bợm, tập cho tán tụng sùng bái lâu ngày nó sẽ thành kẻ cuồng tín ngu trung.
9-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét