TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Có chức sắc chống tham nhũng từng phát biểu một câu xanh rờn rằng chống tham nhũng có khi mình chết trước. Vì sao, vì không những tham nhũng tinh vi, phức tạp mà kẻ tham nhũng lại có quyền lực. Nó là chúa lách luật, trùm mưu mô, vua thủ đoạn, phải cao hơn nó gấp nhiều lần mới chống được.
- Cao hơn nó gấp nhiều lần thế nào?
- Phải mánh khóe xảo quyệt gấp nhiều lần nó. Nhiều tay khoác chiến bào vung gươm quyền lực trừ gian diệt bạo nhưng rồi đánh vào khoảng không, không diệt được thằng cha con mẹ nào cả lắm khi loay hoay chém luôn vào mình.
- Sao lại chém cả vào mình?
- Vì diệt tham đâu thấy mà dính, trở thành tham nhũng luôn. Nhiều khi thằng bị đánh chết mà thằng đánh cũng tiêu, đánh tham nhũng mất cán bộ là vậy!
- Phải làm sao bây giờ?
- Phải dĩ độc trị độc, lấy bẩn trừ bẩn, dùng tham trị nhũng. Chọn những kẻ bị kỷ luật, có tiền án tiền sự càng tốt cho cầm cờ chống tham nhũng để đái công thục tội. Bọn này rành đường đi nước bước, lỏi mánh mung mẹo mực, nắm rõ mưu mô thủ đoạn của bọn tham nhũng nên đánh là trúng.
- Phải lấy công minh để trừ tham nhũng, lấy liêm chính để đầy lùi tiêu cực, lấy sạch chống bẩn chứ ai đời lại lấy bẩn chống bẩn, dùng thối khử thối. Dùng tham chống nhũng kiểu đó là mất quan điểm lập trường!
- Quan điểm lập trường gì. Không nghe ngài thượng tầng đã từng phán đánh tham nhũng là ta đánh ta. Tham nhũng mà là ta thì ta cũng là tham nhũng, tham nhũng đánh tham nhũng là ta đánh ta chứ có khác gì đâu.
- Nói vậy chứ lấy gì làm chứng, có nơi nào dám chơi trò đó đâu.
- Có chứ, tỉnh Hải có vị đang bị đề nghị xem xét kỷ luật vẫn được cử làm trưởng ban chống tham nhũng, xứ Ninh vừa cử một tay vừa bị kỷ luật cảnh cáo làm phó ban chống tham nhũng tỉnh, không dùng tham trị nhũng là gì!
22-8-22
Facebook, 30-10-22,20L, 3bl, 2cs
Trả lờiXóaHan Tran-Độc tài đẻ ra tham nhũng , chống tham nhũng là chống lại chính mình..
Quế Lê Đình-À chống tham nhũng là cán bộ để thất thoát 17.000 tỉ VNĐ nhưng không truy tố vì lý do nhân đạo. 30 tháng tù treo khi chiếm đoạt 3,8 triệu $.