TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
SIÊU GIẢI 1
SIÊU GIẢI 2
1. SIÊU GIẢI 1
Thầy: - Em cho biết nghĩa của từ dụng cụ.
Trò: - Thưa, dụng cụ là đồ dùng giúp tăng khả năng hoạt động của con người ạ!
- Đúng! Thế giáo cụ?
- Thưa, là đồ dùng dạy học ạ!
- Khá, thế đạo cụ?
- Thưa, là đồ dùng của diễn viên hoặc trang bị trên sân khấu ạ!
- Giỏi lắm! Thế sư cụ?
- Dạ thưa, đó là đồ dùng của các ông sư ạ!
- !!??
2. SIÊU GIẢI 2
Thầy: - Sư cụ là gì?
Trò: - Thưa là vị sư ông già.
- Đúng! Thế giáo cụ?
- Thưa, là thầy giáo già ạ!
Thầy nín cười hỏi: - Thế học cụ?
Trò thưa: - Là mấy người đi học lớn tuổi như mấy bác mấy ông ở các lớp xóa mù chữ, lớp bổ túc hay học đại học tại chức, đại học từ xa ạ!
Facebook, 26-8-22,20L, 7bl
Trả lờiXóaHan Tran-Đạo Lão , ai là giáo chủ ?
-Lão tử !
Đạo Khổng . ai là giáo chủ ?.
- Khổng tử !
Đạo Phật , ai là giáo chủ ? _
- Phật tử !...😀...
Tuong Vu-Cứ khinh thường mấy thằng già học bình dân giáo "cụ", chết với chúng chứ chã đùa.
Hy Võ-Bái phục cu học sinh này!
Văn Long Hưng-Đạo cụ là dụng cụ của người có đạo : chuỗi hạt, chuông, mõ v..v
Y cụ - y là áo = y cụ là dụng cụ may áo như nút, chỉ, vải...