MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

MỒM ĂN MỒM NÓI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tại khóa luyện miệng trong đợt tu dưỡng rèn luyện bồi  dưỡng phẩm chất do Hai Láo  tổ chức, vấn đề được đưa  ra trao đổi là mồm để nói để ăn, quan hệ ăn nói thế nào?

            Ba Xạo cho rằng ăn điều khiển nói. Nói bậy nói xằng nói vu, a dua bốc bơm tán nịnh là để ăn, không nói không có ăn. Ăn quy định nói, cái gì được nói cái  gì ngậm tăm, không   đáng nói mà cứ đụng chạm vào có khi mất  ăn còn đi luôn hàng tiền đạo.

            Ngược lại, Tư Bịp cho rằng nhờ nói mà có ăn, nói  ra cái  ăn, nói mở  đường cho ăn. Chỉ cần bóng gió rằng  lần “đầu tiên” hả, thế  là biết lòi tiên huyền ra làm thủ tục  bôi trơn. Chỉ cần khen mát rằng mấy ông nhiều xe nhiều tiền  nhiều đất quá thế là đối tác biết  phải cống nộp thế nào. Rằng quan điểm chỉ đạo xuyên suốt  là tiên lượng, phải biết trồng cây  gì… Lời phán có “chỉ” có “lượng” có “cây” đó, liệu  đi! Nói đẻ ra ăn là vậy!

            Tư Phỉnh lại cho rằng  nói và ăn đằng nào  cũng quan trọng, hợp  đồng tác chiến mới  đem lại hiệu  quả. Phải nói một đằng ăn một nẻo, ăn bẩn nói sạch, ăn như hạm độc nói như thánh hiền, ăn như tư sản nói như vô sản,  ăn trộm ăn cướp nói như ban phước ban ơn…

            Nghe bọn hậu  bị trình bày, Tư  Láo khen nức nở rồi  đặc cách cho đậu hết luôn.

 

4-8-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,10-8-22,15L, 1cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Rõ ràng nói và ăn có quan hệ như môi và răng,nói càng láo thì ăn càng tợn.

    Trả lờiXóa