MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

SỢ PHẠT NGƯỢC

TIỂU  TỬ   VĂN

ảnh internet

            Sư tăng chùa nọ  tán  dương hạnh   đầu đà  của    Minh Tuệ liền  bị  giáo hội PGVN  phạt  bắt  quỳ  sám  hối  trước chư tăng. Giáo luật  của  giáo hội nghiêm ngặt  lắm!

            Hỏi nghiêm  thế  sao không  trừng phạt mấy thầy tăng tội lỗi tày  đình kia.

            Có thầy bày chuyện giải oan  gia trái chủ,  dùng  ma tà  dọa  tín  đồ,  mượn  hồn  ma   bắt  tín chủ  cúng  dường  để  giải  tội  thế nhưng  giáo hội chỉ tước một  số chức  vụ   râu rìa  còn chức  trụ  trì không   động  đến. Tưởng   sư tăng  đó  sợ nào  ngờ   được  trớn  chơi tiếp  trò xá lị tóc phật, lừa  bịp hàng  trăm nghìn tín chúng, giáo hội chỉ yêu cầu ngưng,  rút  kinh  nghiệm. Chưa hết, lại còn bày  trò thỉnh linh thức khỏi thai nhi thực chất  là phá thai ở chùa. Nghiêm sao  không phạt  đi!

            Một  sư tăng khác  dám sửa  giới luật  cấm tà  dâm thành  cấm phản  bội, tội tày  đình,  lại còn thuyết  giáo dụ khị đem nhà đất cúng  dường cho chùa cho thầy  rồi  ra  đường dựng  chòi mà ở để  được phước, cúng ba trăm  triệu  để  con cháu hưởng phước lớn ba trăm tỉ… Thuyết  giáo ma  mị  thế nhưng  chỉ  bị   giáo hội  cấm đăng  đàn  2 năm, nghiêm dữ! 

            Một   sư tăng chuyên nhố nhăng    rỡn đủ thứ chuyện tầm  xàm, còn  đem bồ tát ra tụng la đùa  bỡn, thầy tu báng  phật cũng  chỉ  bị  giáo hội tạm tắt volume 1 năm.

Sao  không  trừng phạt mấy tăng  sư này theo  kiểu bắt  quỳ  sám  hối như sư tăng kia? Phải chăng giáo luật  cũng bên  trọng bên khinh, mềm nắn rắn buông, cũng  u  ám    minh bất  bình   đẳng?

Có kẻ  hoài nghi  bảo  phạt   quá  sợ  phạt  lại. Hỏi  phạt  lại thế nào thì bảo:

- Chúng  ì ra  bất tuân, rằng chùa ta  ta quyền, sau lưng ta có bệ  đỡ, đến đó chắc giáo  hội phải  xuống  nước năn nỉ thì cực  lòng  khó coi  lắm. Và   biết  đâu giáo hội  cũng  đang   sống  dựa  vào nguồn  cung  của các chùa nhất  là các chùa lớn. Muốn ra  tiền phải   quyền  biến, không quyền biến lấy tiền đâu đóng góp, động  vào các cụ  trụ  trì này coi chừng bị  cắt đứt tài  trợ. Chơi nhau  vừa thôi, giáo hội có phạt cũng phạt cho có phạt chứ phạt  quá chúng  phạt ngược  lại thì  có nước buông mõ  bỏ chuông, bị cắt luôn ống thở    đứt  hơi đấy!

27-6-24

1 nhận xét: