MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

CHÍNH TRỊ THỐNG SOÁI

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Lên  lớp bồi  dưỡng nhân sự chiến lược, Sư tử   phán rằng  ai, ở đâu, lúc nào  cũng phải  học tập tu  dưỡng  nâng cao  trình  độ chính  trị. Chính  trị là thống   soái, các ngươi hiểu điều ấy thế nào?      

            Bọn học viên lần lượt thể hiện  chính kiến.

            Cáo  quan thưa rằng chính  trị trên cả pháp quyền, đạo đức, cao hơn hết thảy, tất cả  phải là công cụ phục vụ chính  trị, thống   soái là vậy!

            Khuyển chủ cho rằng có chính  trị là có tất cả,  không  chính   trị   xem như bỏ  đi. Thế nên, trẻ  con  từ rảy mũi đã  phải vô đoàn thể chính  trị, già sắp  xuống lỗ, còn  chút hơi tàn  vẫn   sinh hoạt  chính  trị, đến  khi về   thế  giới bên kia   vẫn  chức danh huy hiệu huân chương chính  trị đỏ bàn thờ. Chính  trị   là vinh  quang, có làm rạng  rỡ tông môn, không thì chỉ  vô danh tiểu tốt.

            Đến  phiên mình, Cẩu bí toác toạc  rằng có chính  trị mới có chức quyền danh lợi, ăn trên ngồi trốc lợi   lộc vô số. Làm chính  trị là để  làm giàu, có chính  trị mới giàu, thống   soái là vậy!

            Nghe  đến đây, Sư tử lập nghiêm:

            - Làm chính  trị  là làm  cán  bộ lãnh   đạo để cống hiến hi sinh, làm đầy tớ dân. Chính  trị   phải  phục vụ chứ đâu phải để  ăn trên ngồi trốc thu vén lợi  lộc tàn dân hại nước. Thế này  thì  hỏng hết!

            Bọn học viên nghe  Sư tử phán hỏng hết thì tái mặt. Chuyến ni  bị  đánh hỏng thì  không  những hết  đường thăng tiến  mà còn đi đong chức vụ, tiêu đứt  sự nghiệp, chết mẹ  rồi!

Đang lo lắng thì  Cáo đầu lĩnh  láu lỉnh rỉ tai cho cả  bọn rằng thầy ta  xưa nay chuyên giương  đông kích tây, nói  vậy   không  phải  vậy để thử thách đã thành  sách rồi, nên  xì một  mớ thỉnh   oan gia trái chủ, cúng  giải hạn là xong. Cả  bọn nhất trí, đứa hùn một mớ kính   dâng nhân  tiện rước Sư tử nhập Thiên Thai động  đị hí hí…

 

19-12-23

1 nhận xét: