MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

THỪA TIẾN SĨ CHỈ THIẾU LIÊM SỈ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tổng Bí hỏi kế sách trăm năm, Học Thuật khuyên phải xây dựng nguyên khí quốc gia tức cần đào tạo hiền tài gọi là kẻ sĩ. Hỏi kẻ sĩ là gì thì đáp:

            - Kẻ sĩ là những người có học  thức cao, có chí hướng an dân trị quốc, ngày nay  người ta gọi là trí thức, không có tầng lớp này thì không thể xây dựng quốc gia thịnh trị.

            Tổng Bí  khen:

            - Lời ngươi  chính hợp ý ta, ta cũng đang xây dựng  không những quốc gia thịnh trị mà là một xã hội thiên đường đỉnh cao thời đại. Để có được đội ngũ này mất bao lâu?

            - Phải kiên trì lâu dài, chọn lọc kỹ lưỡng, quý hồ tinh bất quý hồ đa.

            Học Thuật lui ra. Tổng Bí nghĩ rằng bọn biện sĩ thường hay  nói khó để làm oách. Ta phải nhảy vọt đi tắt đón đầu tiến công cách mạng chứ kiểu kiên trì bền bỉ lâu dài như  chúng nói  thì biết đời nào cho  ra được  đội ngũ kẻ sĩ. Xong, chỉ thị  Dục bộ khẩn trương nâng cấp, mạnh dạn chuẩn hóa, nhanh chóng  phổ cập đại học, gấp rút  thạc sĩ hóa rồi tiến sĩ hóa tầng lớp quan cán. Bấy giờ đâu đâu cũng rộ lên phong trào chuẩn hóa, bằng biếu đủ thứ cao tu, cấp tốc, tại chức, từ xa, nội dỏm ngoại ma tùm lum tà la bât kể. Mua bằng bán bằng, đổi tình lấy điểm, dâng cả “vốn tự có” để được học vị là chuyện thường. Có kẻ mới cấp hai đã lấy bằng thạc sĩ, có kẻ  chưa  qua lớp 3 trường làng đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ, cán bộ thôn ấp có đại học, nhân viên loong toong ở phường cũng có tiến sĩ…

            Tổng Bi phấn khởi cho mời Học Thuật tới để khoe thành tích về đội ngũ kẻ sĩ nào giáo sư tiến sĩ hùng hậu hàng  đầu khu vực và thế giới, những con người tiên phong trọng sự nghiệp xây dựng thiên đường đỉnh cao thời đại. Tưởng  sẽ lác mắt nào ngờ Học Thuật nhíu mày lấp lửng:

            - Thừa sĩ nhưng thiếu sỉ.

            - Nói vậy là ý gì?

            - Lễ nghĩa liêm sỉ là bốn đức làm người, kẻ sĩ lại là  những người phải tuân thủ triệt để nhất thế nhưng bọn gọi là kẻ sĩ kia  lại quăng bỏ thậm chí  chà đạp lên thì  nội việc làm người còn chưa được thì sao cho thành kẻ sĩ là giới tinh hoa. Chúng không có học thật  mà học giả, học chạy học giựt  học gian học dối, thi cử man trá, bằng biếu dỏm giả, đứa nào cũng đầy mình ma lanh thủ đoạn thì sao gọi là kẻ sĩ. Giáo sư hóa trư, học sĩ thành quỷ, nghiên cứu sinh thành tinh, học hàm học vị khác gì  ba thứ rác rưởi. Chỉ nghe đến bọn sĩ dỏm kia cũng đủ nhờm tởm. Chúng mà được trọng dụng chấp chính thì có nước xuống hố cả nút.

            Xả một hơi rồi không đợi đuổi, Học Thuật  phất tay áo đi ra.

 

8-5-22

           

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 11-5-22,85L, 22bl,6cs
    Tấn Minh Lê-Bây giờ mới hiểu tại sao nước mình nhiều tiến sĩ phát ngôn giống mới chơi thuốc. Ha ha
    Lê Hoàng Phong-Bây giờ giới trí thức mất giá như đồng tiền VN , tiền nếu cần thì in ra , tiến sỹ thạc sỹ giáo sư .... chỉ cần đi qua cánh cửa giáo dục dăm ba phút là có đầy
    Van Tu Vu-Tỉnh Hòa Bình Việt Nam có " tiến sĩ " cầu lông ha ha ?
    Quoc To Cong-Thiếu kẻ sĩ nhưng thừa vô sỉ.
    18-5-22,40L, 8bl
    Vân Lê Ngọc-Thiến khỉ rải khắp dưới trên
    Tầm bậy tầm bạ bởi lên ghế...giàu!
    Viet Pham-Tiến sỹ cầu lông, tiến sỹ văn hóa nịnh vn,tiến sỹ ẩm thực ở bến tre .....còn nhiều lắm do cái lò ấp trứng un của viện hàn Lâm khoa học xã hội vn
    Alex Tran-Có thằng tiến sĩ rởm (mua bằng) làm tư vấn tuyển sinh đại học
    17-7-22,16L, 1cs

    Trả lờiXóa