MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

LỜN THUỐC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

             Bù Ngót thắc mắc không biết vì sao  quan chức cán bộ đảng viên thường xuyên được học tập chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng,  luôn  kiểm thảo phê bình  mà đua nhau hư hỏng. Lãnh đạo suy thoái thế này thì  sao làm gương để răn bảo, dẫn dắt quần chúng.

            Mồng Tơi bảo giống như dùng thuốc chữa bệnh. Thấy Bù Ngót chưa hiểu mới giảng:

            - Dùng thuốc  phải đủ liều ở đây dùng  không  đúng liều  nên  không  những không dứt bệnh mà càng làm cho bệnh tình kéo dài ngày  càng khó chữa. Với bọn tham quan ô lại, trị bằng liều hình sự, chung thân tử hình, tịch biên gia sản chúng còn chưa ngán lại chỉ chữa bằng  liều  phê bình góp ý, khiển trách cảnh cáo, quá lắm thì cách chức khai trừ thì liệu có đủ gãi ngứa chúng không. Ra toa bốc thuốc chữa trị ì xèo kỳ thực  là lãng xẹt.

            Hơn nữa là tình trạng lờn thuốc. Bệnh  gì cũng  cứ phê bình kiểm thảo mà bốc, lui tới cũng chỉ một toa khác gì  xuyên tâm liên trị bá bệnh. Lúc đầu nghe kiểm điểm phê bình thì sợ nhưng rồi thấy chẳng có gì nên lần  sau sinh lờn, đến lần sau  nữa thì  xem như pha, chẳng khác gì đóng kịch cho đủ lệ bộ. Loại nhát ma này chỉ dùng dọa trẻ con chứ  chứ với những kẻ óc đầu sạn sõi chỉ là chuyện ruồi bâu, nhằm nhò gì. Chính sự lờn thuốc này làm cho con bệnh  càng biến tướng biến hình, xảo trá quỷ quyệt  hơn, không những  coi phê bình chẳng ra giống gì mà còn lợi dụng  phê bình kiểm thảo để bịp đời lừa người nữa, nguy là vậy!

            Bù Ngót lắc đầu:

            - Đúng  là vỡ diễn ta đánh ta!

 

28-8-21

 

            


1 nhận xét:

  1. Facebook- 1-9-21,
    Tân Hoàng SAO MẤY CÁI " ĐINH " NÀY MÃI CHƯA NHỔ ĐI CHO DÂN NHỜ
    Minh Nguyen Những thằng chẳng ra gì hay đi day người khác phải sống tốt 🤮
    28-11-21,18L, 1cs
    Hung Ngo Toàn một lũ lưu manh ,

    Trả lờiXóa