MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

VỖ TAY MỆT NHẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Đại hội vào mùa, đủ thứ, dự đại hội này xong đến dự đại hội khác, bọn mồm, tai, óc đua nhau khoe mệt.

            Mồm loa loa: - Đại biểu, đại diện, là mồm ăn mồm nói, phải ngôn luận liên tù tì nào báo cáo, tham luận, hội ý,  bàn thảo, trao đổi trong hội trường chưa đủ còn trao đổi hành lang, cái miệng không khi nào ngớt. Nói mệt!

            Tai bảo: - Nghe trên chỉ đạo, nghe dưới báo cáo, tham luận, quanh đi quẩn lại  cũng chừng nội dung  mà nhồi đi nhét lại,  xoay cho người nghe đứ đừ luôn mấy ngày, muốn nổ. Nghe mệt!

            Óc khoe: - Là đại biểu tức là bộ óc của tập thể nên mình phải thường xuyên nghiên cứu,  động não tư duy,  phát kiến, sáng tạo. Hơn nữa, lãnh đạo luôn nhắc nhở các đồng chí  phải tập trung suy nghĩ,  phát huy cao độ trí tuệ  giúp đại hội thành công tốt đẹp. Đầu óc căng thẳng liên tục, mệt!

            Tay nghe bọn kia khoe khoác, hừm một cái:

            - Một số nói như say đồng,  tranh   nhau chiếm đài phát thanh, nói không muốn dứt, hết giờ còn đeo  nói thêm, mệt đâu! Còn đa số ngậm tăm, nói đâu mà mệt! Lắm vị ngồi đó nhưng óc đầu để đâu đâu, vô lỗ này chạy ra lỗ  kia, thậm chí có vị còn  gục lên gục xuống, nghe đâu mà mệt! Còn suy  nghĩ mệt óc ư, dóc, có  mà ngủ mệt! Mọi thứ đã có người ta suy nghĩ thay, viết ra hết mình chỉ ngồi cho có để thông  qua cho hợp lệ, động não suy  nghĩ có khô gì, mệt đâu mà mệt!

            Bọn mồm tai óc bị quê nhưng cố  vặn lại:

            - Thế gì mệt?

            Tay chắc nịch:

            - Vỗ mệt! Cứ hội nghị là  rào rào hết tràng pháo tay này đến tràng pháo tay khác, thiếu pháo tay hội nghị  không thành công. Nên chi, cứ được tham dự  là phải chuẩn bị vỗ tay, vào hội nghi  phải phát huy tối đa công suất vỗ mới hoàn thành chỉ tiêu trên giao, giúp hội nghị thành công  rất tốt đẹp. Người ta còn nhắc tuồng cho mà vỗ nữa đấy. Không lo vỗ ư, thờ ơ chuyện vỗ ư,  coi chừng camera  ghi lại, truy ra là chết đấy!  Vỗ tay cứ  phải mệt nhất!

            Nói xong, ngả xòe hai bàn tay đỏ ong ra, khiếp!

 

6-2021

           

1 nhận xét:

  1. Facebook,26-6-21,28L, 7bình luận, 6 Chia sẻ
    Trần Kiêm LiênKhóc ,vỗ tay là nghề của chúng
    Sydpng NguyenvansyMột sự kiện dối lòng vỉ đại c
    Thuy NguyenbaVỗ xong còn phải đi vuốt sờ xoa bóp mệt ko thể tưởng nỗi.!?
    Nguyễn Hiếu TriếtVăn hóa bây đàn .
    Quang Thuan Nguyen DinhChi co o che do doc tai c
    Hy Vo Nội cái việc kính giới thiệu, trân trọng giới thiệu vỗ tay muốn què rồi. Sau đó người lên phát biểu lại kính thưa, lại vỗ nữa. Đại hội nào mà nhiều lãnh đạo lớn dự, kính thưa cho hết, mất nữa ngày. Sau vài ngày đạ… Xem thêm
    11-10-21,15L, 1cs

    Trả lờiXóa