TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hổ Sinh lên tiếng:
- Ở suy nghĩ nói năng. Cần suy nghĩ cho chín chắn, thông suốt, quán
triệt để tránh tự diễn biến tự chuyển hóa nhằm thực hiện đúng đắn đường lối chủ
trương nghị quyết, đáp ứng tình hình nhiệm vụ…
Sư Tử cho là đúng nhưng chưa cơ bản.
Tiếp theo, Cáo Sinh thưa:
- Ở con mắt. Phải soi xét, phân biệt
đúng sai tốt xấu địch ta, phân định đâu là cách mạng đâu là phản động để từ đó có thái độ dứt khoát triệt để, không bị
dao động ngả nghiêng.
Sư Tử cho là cơ bản nhưng chưa phải
chủ yếu.
Cuối cùng, Khuyển Sinh đáp:
- Theo đồ đệ thì quan điểm lập trường
ở hai bàn tay.
Sư Tử cười:
- Ý ngươi là nói phải đi với làm, thực tiễn hành động
là tiêu chuẩn chân lí chứ gì?
Khuyển Sinh lắc đầu:
- Ba thứ nào lí luận nào thực tiễn
nào chân lí linh tinh mệt óc, đồ đệ không rành, chỉ biết mình có hai bàn tay,
nghe trên nói xong thì vỗ, thấy trên vỗ thì mình vỗ, chung quanh người ta vỗ thì mình vỗ. Quan điểm
lập trường đúng đắn là vậy, bàn tay ta làm nên tất cả mà.
Sư Tử nghe, khen lấy khen để:
- Hay, hai bàn tay vỗ chính là khâu
quan trọng nhất, cơ bản nhất, chủ yếu nhất, quyết định nhất để thể hiện quan điểm
lập trường cách mạng và ý thức chấp hành. Nắm được điều sinh tử này, đi vào
quan lộ chắc chắn ngươi sẽ thăng tiến vượt bực, xuất sắc lắm!
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét