MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

MẠI DÂM MÃI DÂM


TIỂU TỬ VĂN 

 ảnh internet

            Ba Mù U băn khoăn rằng mại dâm hay mãi dâm, không biết gọi sao cho đúng. Tư Cây Gáo giảng:
            - Mại là bán, đứng  về phía người bán dâm mà nói thì gọi là mại dâm. Mãi là mua, đứng về phía người mua mà nói thì gọi là mãi dâm. Bán thì lấy tiền, mua thì trả tiền, nam hay nữ đều có thể bán hoặc mua dâm. Đây là tệ nạn xã hội cần xóa bỏ.
            - Nhưng sao bắt được thì người bán phải đi cải tạo còn người mua chỉ phạt hành chính thôi?
            - Vì kẻ bán bán món hàng bất hợp pháp, hơn nữa, có cung mới có cầu, không bán lấy đâu mua.
            - Hẳn gì, có cầu mới có cung, không mua lấy gì bán.
            Mù U  và Cây Gáo không ai chịu ai, phải viện tới Năm Dừa Nước, y bảo:
            - Bây giờ kinh tế thị trường thuận mua vừa bán, trao đổi đúng luật, mua bán ngang nhau, muốn khỏi phạt, khỏi bị phân biệt đối xử thì cứ vào sân chơi hợp pháp.
            - Sân chơi hợp pháp nào?
            - Thì nên vào phố “nhạy cảm” mà hành nghề, mua bán thả ga. Ở đây không phạt, thậm chí có khuyến mãi nữa nhưng phải nộp thuế nhà nước theo suất đấy.


1-    2016

1 nhận xét:

  1. Facebook, 28-6-21,32L, 20 bình luận, 1cs
    Toan NguyenMãi là bán, mại cũng là bán. Thật ra chỉ là cho thuê cái lỗ ! nói là mướn lờ mới đúng.
    Nguyễn Hiếu TriếtMại dâm đúng hơn vì nó là hình thức mua bán ưng thuận giá.
    Tinh Levan..chắc tới lúc họ cũng bị thu thuế, ít ra là thuế thu nhập cá nhân ..
    Can NguyenTinh Levan nay mai có khi họ tịch thu " phương tiện " hành nghề thì sao nhỉ ?
    Trần CườngChưa có nước nào thu thuế của nghề mại dâm. Bởi thực tế giá cả thu nhập không đều, dù nhiều nước coi việc mại dâm là một nghề.
    Nhưng không thu thuế. Họ chỉ kiểm soát những người làm nghề này để bảo đảm sức khoẻ cho họ và cộng đồng thôi ...
    Hy VoCó nhiều trường hợp chả cần mua bán bằng tiền. Tuy nhiên bằng những cái khác giá trị hơn tiền. Thí dụ, ông giám đốc với cô thư ký, hay cái điếu cày ủy ban. Cứ thích, đè ra, làm cái tha hồ nóng giòn.
    Quoc To CongMại là mua; Mãi là bán.
    Tiểu Hùng TinhLộn rồi đó
    Văn Long Hưng
    https://ads.thanhnien.vn/.../lat-leo-chu-nghia-xin-dung...
    Lắt léo chữ nghĩa: Xin đừng xài chéo 'mãi - mại' | Văn hóa |
    Toan NguyenChẳng phải mua bán gì, chỉ là thuê cái lỗ một thời gian thôi ! nếu mua ,thì phải có cái gì mang đi, đúng không nào ?
    Toàn Mai VanĐóng thuế hết rầu.
    Nguyễn ÚtMại dâm là lâu lâu mới dâm một cái, còn mãi dâm là lúc nào cũng dâm, dâm 24/24h trong ngày.
    Hung NgoTừ mượn của Tàu .
    Tien NguyenkimTrời sinh em có con chimAi ưa em bán , gọi là MẠI DÂM ...VẬY THÔI NHÁ !!!
    Khang Nguyen Mại(mua vào)Mải(bán ra)hai từ này ta dùng của Tàu(Quảng đông)!Nhiều khi lầm tưởng là tiếng của VN!Mại thêm chữ dâm vào nó lại chuyển sang ý không trong sáng!

    Trả lờiXóa