MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

TRÌNH ĐỘ THAM

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Bàn  chuyện nâng  cao  trình  độ,  Ngò Gai nêu ý kiến  lạ   rằng tham phải có  trình  độ. Ai nấy ngạc nhiên cho  rằng đâu  phải chuyện học hành, nghề nghiệp, quan chức lãnh  đạo    nói trình  độ, y cười:

            - Quan  trường  không cần  trình  độ nhưng tham trường bắt  buộc phải    trình  độ.

            Người  nghe chưa hiểu hết ý tứ, y  giảng:

            - Quan ngay cả  quan lớn nữa lắm  khi chẳng cần chút trình  độ nào. Không thấy  lắm vị  từ  bưng ra mới  qua  xóa mù mà được  đặc cách cho học ít tháng là lượm cấp 2, đặc cách tiếp  ít tháng  chài tiếp 3, tại chức từ  xa tập  trung  ít đợt  vợt luôn  cấp  4 (đại học), rồi  phép  phù ma  quỷ ẵm  thạc  sĩ cuỗm luôn  tiến sĩ… Bằng   biếu hà  rầm vậy nhưng  ai  dám bảo    trình  độ. Đeo nhãn đỉnh  cao trí tuệ, giữ  trọng  trách nhưng  động  đâu tanh bành đấy, bị  đưa ra  tòa hạch tội lại  bảo do  trình  độ non yếu, vì thiếu  kinh nghiệm… Đó, đó,  trình  độ  đâu?!

            - Quan  không  cần  trình  độ thì  tham cần gì  trình  độ?

            - Quan  không  cần trình  độ nhưng tham phải có  trình  độ.  Tham phải thủ đó là biển thủ. Phải  rành món man trá  sổ  sách, hồ  sơ, chứng từ, số liệu, đối chứng… Trình  độ  phải che  được  dưới bịt  được trên, biến trăm  tai  nghìn mắt thanh tra  kiểm  sát thành mù. Thiếu  trình  độ này  là chết!

            Tham phải có  trình độ xem xét tính  toán. Ăn  gì,  với  ai, lúc nào, ở  đâu. Tẩy dấu  xóa vết, biết ăn biết chùi, biết  nhém lên trên chêm  xuống   dưới. Cân não lắm, không  dễ!

            Tham  phải tính thời gian, qua  nhiều  giai  đoạn, từ thấp  đến  cao. Tham theo chức bậc, thấp  thì chấm mút liếm láp gậm nhấm, cao  hơn  thì  khới cạp  đục khoét, cao hơn nữa mới được    vét ngoạm nuốt. Không thể  đốt giai đoạn  như trong chuyện học hành, dùng  bằng  dỏm bằng giả như các quan chức đâu, tham đây là tham thật, gian thật  chứ  gian non, gian  thiếu trình  độ  là chết ngay!

            Mọi  người ồ  lên, vỡ lẽ:

            - Rõ là  quan  không  cần nhưng tham phải  có, không  chuẩn hóa trình  độ tham là tiêu.

21-7-23

1 nhận xét: