MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

BUÔN QUYỀN LỰC

TIỂU HÙNG  TINH

ảnh internet

            Thời Chiến  quốc bên Tàu, Lã Bất Vi hỏi  cha  làm  ruộng lời mấy  phần, bảo lời  hai phần. Buôn vàng ngọc lời bao nhiêu, bảo lời mười phần. Hỏi  buôn  vua lập  nước lời bao  nhiêu, bảo vô  số. Thế  là vét hết  tiền của  đổ vào  đưa thái tử nước Tần về nước làm  vua,  sau  đẻ ra Tần Thủy Hoàng, Bất Vi  được làm thừa  tướng. Khái niệm  buôn  quyền  lực  có thể có từ  đó.

            Ba thứ  ngôn  từ lí tưởng phụng  sự này  nọ chỉ màu mè  hoa mĩ bịp  đời chứ bọn chức  sắc ngày nay  chỉ    quyền, có  quyền thì  gì cũng có, mua gì cũng được. Có thế  mà người ta chạy chức chạy  quyền, hất  đổ nhau để tranh  giành  quyền lực.  Chức cao  quyền  lớn  tiền    càng  dữ, tham nhũng  quyền  lực thực chất  là tham nhũng tiền. Quyết ra tiền, kí ra  tiền, chồng nắm  quyền  vợ vơ tiền, cha   nắm  quyền  con hốt bạc… đơn  giản thế thôi.

            Nhưng làm thế nào  để    quyền?

            Đáp: Dùng tiền. Chức     không mua nổi  bằng tiền thì mua bằng nhiều  tiền,  bỏ tiền mua   quyền  để  thu lợi lớn  hơn. Đến  buôn ma  túy cũng  không lãi  bằng  bỏ  tiền buôn  quyền lực.

            Karl Marx, ông tổ cộng  sản có công thức về  tư bản là T-H-T’ (Tiền (T) -Hàng (H) - Tiền (T’) trong  đó T’ > T. T’ trừ T   sẽ  ra lợi nhuận.

            Ú ớ kinh  doanh, không rành thương trường, tù mù  tính toán, láng cháng quản trị,  quan chức CS chỉ  cần bỏ  tiền  ra  mua   quyền  để kiếm tiền. Công thức thành ra T - Q - T’ (Tiền (T) - Q (Quyền) - T’ (Tiền). Lợi  nhuận  kinh   doanh Quyền (T’ trừ T) là vô số. Xưa Lã Bất Vi  buôn  vua  còn nay quan chức  buôn  quyền  lực, đều là con buôn đầy mình mánh lưới thủ  đoạn cả thôi.

 

9-8-23

           

1 nhận xét: