MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

RÀO CHẮN TRONG ÓC

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Ra  rả mời  gọi  trọng   dụng nhân tài  nhưng trí thức ngoại  không  đoái mà  trí  thức nội  cũng  tìm  cách  bỏ  đi, vì  sao trí  thức   xa lánh, không  dùng  hay   không  biết  dùng?

            Rằng  thoạt  đầu  cũng  lôi  kéo được một  số  trí thức  trong nước cũng như trí  thức hải  ngoại  về  làm  bình  phong đoàn  kết nhưng  thực chất  chỉ là   làm  bù nhìn  để  giật  dây. Trí thức nào  không chịu thuần hóa mà tỏ  ra khác ý,  phản kháng  liền  bị dập te tua tàn  tạ  mấy  đời ngóc không  nổi.

            Bản  thân  họ  cũng   đào  tạo  được một  số  trí thức  nhưng  chỉ  dùng  làm  tay chân, cuối đời  một  số  tự  diễn  biến  chuyển hóa, gọi là  phản  tỉnh, bị  xem lực  cản thọc gậy  bánh  xe.

            Oái oăm là những  trí thức bị  trù  dập loại  bỏ  đến  cuối  đời  hoặc  sau  khi  chết  vẫn bị lợi  dụng, bị khai  thác tối  đa, được  dựng   dậy gắn huy chương,  phong  danh  hiệu, cho ít  tiền, tô  son  trát phấn  để làm  màu.

            Vậy    dùng  hay  không  biết  dùng?

            Có người  bảo  không  biết  dùng    lẽ  ra  phải  tôn như thầy  thì  chỉ  xem như tay  sai, thay    dùng   đúng  thiên chức  trí  thức  thì  dùng như  kẻ  bất  trí.

            Có người  bảo có  dùng cũng chỉ là thủ  đoạn nhất  thời  rồi  vắt  chanh  bỏ  vỏ,  thực chất  là không  dùng. Họ  từng  công  khai  tuyên  bố    đào tận  gốc   trốc  tận  rễ, từng   xem    dao  động  ngả  nghiêng, từng  khinh  miệt gọi  là cục phân thì  dùng   sao  được.

            Rào chắn  giai  cấp  bày  ra, khi  thấy  lỗi thời thì  làm  bộ   gỡ  bỏ, hô  hào  trọng   dụng kỳ thực  cái  hàng  rào chắn  trong  đầu  kia  vẫn  còn  nguyên.  Máy  móc giáo  điều kèn  cựa  trí  tuệ, mưu    thủ  đoạn ngăn  trở minh  bạch  chân  lý, dị ứng  với công  khai  dân  chủ, hủ bại răn  đe  chuyển  hóa… Làm màu  mà, ngoài  vậy  chứ  trong  đâu  phải  vậy,  chính   cái rào chắn vô  hình  đã  bám  chặt, ăn  sâu vào  đầu  óc vốn  đầy  mưu mô  thủ  đoạn kia    bức  tường  ngăn  trở trí thức không thể  gỡ bỏ. Không thể  gỡ  thì  làm      chuyện  dùng  mà bảo  trọng   dụng.

 

13-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-12-22,25L, 4bl, 2cs
    21-12-22,17L,
    Võ Quý Sỹ-Trí ngủ thừa ,cần gì trí thức .
    23-12-22,15L, 1bl, 2cs
    5-2-23,25L

    Trả lờiXóa