MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

LỖ SINH LỜI- LỖ LỚN LỜI TO

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh  internet

            Lên  lớp bồi  dưỡng bọn  cán  bộ  dự   bị  quan  chức, Hạm    buông   một  câu  lấp  lửng   rằng phải  chịu lỗ  để  lời, lỗ  to lời  lớn, đó    phương  châm  làm   quan.  Xong, chia lớp  thành  hai  tốp nam  riêng  nữ  riêng  thảo  luận thu  hoạch.

            Tốp  nam  lập  luận  rằng  làm  quan  cũng như  đi  buôn, phải  bỏ vốn  mua  quan, vốn  nhỏ mua  quan  nhỏ,  vốn  lớn  mua  quan  to, nhất  nhấtác dẫn  đường  mới  đạt  đến  đích. Phải  chịu  lỗ lớn lót  đường  để  mua  nào  mua quen  biết thần  thế để  được  bảo  bọc, nâng  đỡ,  đề  bạt, nào  mua  bằng  biếu  để  hợp  thức  hóa  trình   độ chuẩn  hóa, nào  mua    lịch  thành  phần  để vững  vàng  nòng  cốt, tạo  thế  lực. Không  chịu  lỗ lớn   thì  đừng nói  chuyện  làm   quan. Cũng  như  đầu  tư, bỏ tiền  càng  lớn  thì  lợi  nhuận  càng  cao, mất  trước  được  sau, lo  gì!

            Tốp  nữ  không  nghĩ thế    bàn  kín  với  nhau  nên tận  dụng  thế  mạnh, khai  thác tối  đa  công  suất cái lỗ trời  cho làm  vốn  tự   có. Lỗ này  còn  gọi  là “nỗ nào” vì như  lỗ  cái  ống thuốc lào,  quan  anh  nào  hứng  chí  cứ  việc  thò  vào “bắn”. Nó càng  bắn mình  càng thăng  quan  tiến  chức, khỏi  phải hao  tốn  vốn  liếng  lót  đường này  nọ. Mỗi   lần  ngả lỗ là vô  một  chức, lỗ  càng  to  chức vô  càng  nhiều, lỗ  đại toác  lên  hàng  cao cấp, tha  hồ!

            Xong, chị   em  bấm  nhau  rúc  rích  nhất  trí.

            Báo  cáo  thu  hoạch đưa  lên, Hạm     hoàn  toàn  tán  đồng  với  lập  luận với  tốp nam, đặc  biệt   khen nức nở lập  luận  nhóm  các đồng chí nữ vì biết  vận  dụng  linh  hoạt, tận   dụng  tối  đa  thế  mạnh  của  mình.

 

30-11-22

1 nhận xét: